Điểm sàn xét tuyển của các trường ĐH phía Nam

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển, nhiều trường ĐH phía Nam đã công bố điểm xét tuyển đầu vào.

TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết, điểm sàn năm nay của trường khá cao, dao động từ 17-20 điểm.

Các ngành có điểm sàn 18 điểm cho tất cả các tổ hợp môn: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Ngôn ngữ Anh; Kinh tế; Bản đồ học; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Khoa học môi trường; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ chế biến thủy sản; Chăn nuôi; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Kinh doanh nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai.

Các ngành có điểm sàn 20 điểm cho tất cả các tổ hợp môn là: Công nghệ sinh học; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ thực phẩm; Nông học; Thú y. Ngành có điểm sàn nhận hồ sơ 17 điểm thuộc về các ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Lâm nghiệp; Công nghệ chế biến lâm sản.

Đối với chương trình đào tạo tiên tiến, ngành Công nghệ thực phẩm, thú y với tất cả tổ hợp khối thi là 20 điểm. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, điểm sàn nhận hồ sơ tất cả các ngành, tổ hợp khối thi là 18 điểm. Chương trình đào tạo cử nhân Quốc tế tất cả các ngành là 17 điểm.  Đối với các ngành thuộc phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận và Gia Lai, điểm sàn nhận hồ sơ bằng mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT là 15,5 điểm.

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển các ngành của trường là 15,5 điểm cho tất cả các khối, các ngành.

Riêng với chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy của 5 ngành đại học đào tạo theo chương trình tăng cường tiếng Anh: Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm (Công nghệ thực phẩm), Công nghệ sinh học, Quản trị nhà hàng – khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán sẽ nhận từ mức điểm 17. Phương án xác định điểm trúng tuyển là theo ngành, tức ngành có nhiều khối xét tuyển thì điểm chuẩn vẫn là duy nhất cho tất cả các khối.

Ở hệ cao đẳng, ngưỡng điểm sàn xét tuyển các ngành của trường là 10 điểm cho tất cả các khối, các ngành. Phương án xác định điểm trúng tuyển là theo ngành, tức ngành có nhiều khối xét tuyển thì điểm chuẩn vẫn là duy nhất cho tất cả các khối.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với số điểm khác nhau ở từng ngành, chương trình đào tạo. Ở hệ đại trà, ngành Kinh tế gia đình, Công nghệ chế biến lâm sản nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 điểm; ngành Công nghệ vật liệu 19 điểm; các ngành Logistic và chuỗi cung ứng, Kỹ thuật dữ liệu, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ in, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Thương mại điện tử và Kế toán lấy 20 điểm.

Ở các ngành còn lại như: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật ôtô... trường lấy hồ sơ 21-22,5 điểm. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh lần lượt lấy 28 và 30 điểm ở tổ hợp môn D01, D96 (môn tiếng Anh nhân hệ số 2).

Hệ chất lượng cao trường này lấy điểm sàn thấp hơn 1-2 điểm ở từng ngành so với hệ đại trà. Năm nay trường có 2.510 chỉ tiêu hệ đại trà và 2.265 chỉ tiêu hệ chất lượng cao.

Đại học Mở TP.HCM dự kiến ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường này cũng bằng điểm sàn của Bộ ở tất cả các ngành. Đại học Mở tuyển 3.900 chỉ tiêu với các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Luật, Luật kinh tế, Xã hội học, Đông Nam Á học...

Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM cũng đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2017 với mức điểm xét tuyển trình độ đại học ở 16 ngành đào tạo là 15.5 đối với tất cả các tổ hợp môn xét tuyển.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 1.560, và có thêm một số ngành mới như Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Ngôn ngữ Nhật

Đại học Thủ Dầu Một: Điểm xét tuyển tất cả các ngành là 15.5 điểm

Đại học Văn Hiến: Điểm xét tuyển tất cả các ngành là 15.5 điểm

Đại học Nguyễn Tất Thành: điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15,5 điểm. Riêng ngành Bác sĩ dự phòng nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 điểm. Ngoài ra trường cũng nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ.

Bạch Dương

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !