Điểm mặt loạt dự án đình đám phục vụ ASIAD 18

Có chuỗi dự án hàng chục nghìn tỷ đồng chỉ để phục vụ một môn thi hay nguồn kinh phí chỉ để mở rộng, nâng cấp công trình hiện có cũng “ngốn” 2.600 tỷ đồng...
Điểm mặt loạt dự án đình đám phục vụ ASIAD 18 - ảnh 1

Nhiều ý kiến đề nghị không nên đầu tư xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo vì mức đầu tư quá lớn (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch ban đầu, tổng chi phí cho sự kiện ASIAD 18 khoảng 15 nghìn tỷ đồng, với nguồn huy động từ 3 “kênh”: ngân sách, đầu tư nước ngoài và xã hội hóa.

Trong đó nguồn đầu tư nước ngoài chiếm hơn 10 nghìn tỉ đồng (500 triệu USD). Nguồn đầu tư này sẽ được dùng để xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo, khu khách sạn, trung tâm thương mại.

Nguồn ngân sách nhà nước chiếm khoảng hơn 3 nghìn tỷ (150 triệu USD). Số tiền này phục vụ cho công tác tổ chức, cải tạo, xây dựng một số công trình thể thao chưa có, hoặc đã xuống cấp, hoặc khó kêu gọi đầu tư như trường bắn súng, bắn cung, xây dựng 1 nhà thi đấu đa năng tại Khu liên hợp thể thao quốc gia…

Một trong những băn khoăn lo ngại lớn trong thời gian qua là việc đổ nguồn phí khổng lồ cho một số dự án, dẫn đến nguy cơ lãng phí lớn.

Mở rộng công trình phục vụ ASIAD: 2.600 tỷ đồng

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình hứa hẹn sẽ là “trung tâm” của ASIAD 18, mà điểm nhấn là SVĐ Mỹ Đình và khu thể thao dưới nước.

Nhiều công trình tổ chức SEA Games trước đây cũng dự kiến được tận dụng, nâng cấp đưa vào sử dụng cho ASIAD tới như nhà thi đấu Sóc Sơn, Cung thể thao Quần Ngựa, nhà thi đấu Gia Lâm, Trung tâm thể thao Hoài Đức.

Sau khi phục vụ cho sự kiện SEA Games, những công trình này hầu như rất ít được đưa vào sử dụng. Điển hình như cung điền kinh trong nhà tại Mỹ Đình, với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng chỉ phục vụ duy nhất cho một sự kiện, rồi sau đó trở thành nơi cho thuê địa điểm để tổ chức các hội diễn phong trào. Và đến mỗi sự kiện, nhà nước lại phải đầu tư nguồn kinh phí lớn để cải tạo, nâng cấp. 

Bộ Tài chính cho biết, chỉ tính riêng số tiền để bảo dưỡng, cải tạo và mở rộng các công trình thể thao có sẵn tại tất cả các thành phố tham gia tổ chức sự kiện ASIAD vào năm 2019 tới đây sẽ mất khoảng 2.600 tỷ đồng.

Ngoài ra tại trung tâm Mỹ Đình còn có tổ hợp các công trình như: Cung xe đạp lòng chảo; Nhà thi đấu đa năng 1 vạn chỗ ngồi và nhà thi đấu nhỏ; Một tổ hợp khách sạn dịch vụ thể thao 5 sao. Trong đó dự án Nhà thi đấu đa năng sẽ được Nhà nước đầu tư với kinh phí lên đến 100 triệu USD.

Cung đua xe lòng chảo và tổ hợp khách sạn 5 sao được thực hiện trên cơ sở liên doanh với Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, Khu Liên hợp thể thao quốc gia sẽ góp đất và được tính giá trị bằng 30% tổng vốn đầu tư.

Xa hơn một chút là kế hoạch đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao của Hà Nội rộng 245ha tại Xuân Trạch, Đông Anh, với 6 sân thi đấu tennis, đua ngựa, bóng bầu dục, bóng chày, sân hockey trên cỏ.

Tổ hợp công trình này được hứa hẹn sẽ “làm tiết kiệm”, nhưng chắc hẳn cũng phải ngốn một nguồn kinh phí không hề nhỏ với khoảng 3 nghìn tỷ đồng.

Có khách sạn sao phải xây làng vận động viên?

Trước sự biến động của cơ chế thị trường, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng làng vận động viên và sân đua xe đạp lòng chảo – hai dự án đình đám phục vụ ASIAD 18 sẽ không mấy khả thi.

Theo Bộ Tài chính, công trình sân đua xe đạp lòng chảo dự kiến được đầu tư với kinh phí 500 triệu USD (10.000 tỷ đồng). Nếu với mức đầu tư như vậy mà dự kiến thu lại bằng “kênh” cá cược sẽ là bất khả thi. Ngoài ra việc yêu cầu được ưu đãi mức thuế mức cao nhất cũng không phù hợp và khó chấp nhận.

Tại buổi làm việc mới đây giữa Ủy ban văn hóa của Quốc hội cùng Bộ VHTT&DL, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị xem xét lại hai dự án này vì có tính rủi ro cao. Không cần thiết phải đầu tư tới 10 nghìn tỷ cho sân đua xe đạp, mà chỉ cần khoảng 3 – 4 nghìn tỷ nếu đưa ra phương án khác.

Hay dự án sân đua ngựa ở Lâm Đồng, sân golf Long Thành cũng tồn tại nhiều rủi ro cần nghiên cứu kỹ. Đặc biệt ông đề nghị không xây dựng làng vận động viên, mà nên tận dụng hệ thống khách sạn hiện có phục vụ cho Đại hội. Điều này sẽ tránh được nguy cơ lãng phí lớn.

Tuy nhiên trước con số được nêu trên, phía Tổng cục TDTT cho rằng, kinh phí xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo chỉ khoảng 200 triệu USD, chứ không phải 500 triệu USD (10 nghìn tỷ đồng). Số tiền 10 nghìn tỷ đồng ngoài sân đua xe đạp lòng chảo còn có tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại.

Trong các buổi làm việc, cả Bộ VHTT&DL và TP Hà Nội đều xác định ASIAD 2019 là một sự kiện trọng đại, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia và của thủ đô. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến còn tỏ ra băn khoăn, lo ngại với mức kinh phí đầu tư cho nhiều dự án phục vụ Đại hội ASIAD 18 vào năm 2019 tới đây.

Thành Nam

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !