Dịch Covid-19: Tránh sơ hở như nhân viên siêu thị

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) tiếp tục lây lan nhanh ở các quốc gia. Tại Việt Nam, tính đến sáng 13/3, đã có 44 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi.

Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chuyên gia khuyến cáo một số biện pháp để người dân chủ động phòng ngừa chủng virus nguy hiểm này.

Ngày 11/3, Bộ Y tế thông báo một nhân viên của siêu thị Điện máy Xanh tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, nữ nhân viên này đã tiếp xúc với hai du khách Anh - được xác định là mắc Covid-19.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy khi tiếp xúc với hai khách này, các nhân viên của siêu thị đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi trao đổi tư vấn với khách, họ lại kéo bỏ khẩu trang xuống. 

Theo PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), "điểm chết" của lây nhiễm là nhân viên đã kéo khẩu trang xuống qua cằm. Khi trao đổi, nhân viên này có thể nhiễm virus trực tiếp từ giọt bắn của người mang virus hoặc từ giọt bắn rơi xuống tủ hàng và vô tình đưa tay lên mặt, "mở đường" cho virus đi vào cơ thể.

PGS Trần Đắc Phu cho biết dịch Covid-19 đã bước sang giai đoạn phức tạp hơn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tại Việt Nam, số ca mắc, nghi mắc do có tiếp xúc với người mắc liên tục tăng. PGS Phu cho rằng hiện nay cách phòng bệnh tốt nhất là cá nhân tự có ý thức phòng bệnh. 

PGS Phu cho biết các quy tắc "nằm lòng" cần nhớ là đeo khẩu trang ở nơi đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng, nếu không tiện thì có thể sử dụng nước rửa tay khô, cồn để diệt khuẩn.

Ở nhà, mọi người nên thường xuyên lau dọn nhà cửa, mở cửa phòng thông thoáng. Cơ quan, công sở cũng nên vệ sinh thường xuyên, lau dọn phòng ốc, phun khử trùng.

Những người được xác định là F3, F4 cần theo dõi sức khỏe của mình và của người F1, F2 để đảm bảo tuân thủ cách ly. Khi có triệu chứng sốt, ho, cần liên hệ tới các cơ sở y tế, đường dây nóng của Bộ Y tế để được tư vấn hướng dẫn.

PGS Phu cho biết không nên quá hoang mang, lo lắng vì ông biết nhiều trường hợp được xác định là F4, F5 nhưng lại lo lắng thái quá.

Đối với việc đeo khẩu trang, PGS Phu khuyến cáo người dân có thể đeo khẩu trang vải, khẩu trang y tế đều được, tuy nhiên, cần đeo đúng cách.

Những người làm công việc bán hàng, tiếp xúc với nhiều người thì cần cẩn trọng và thường xuyên rửa tay để đảm bảo không lây bệnh.

Khuyến cáo những nhóm người có nguy cơ mắc Covid-19

Theo PGS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, những người có nguy cơ mắc virus corona chủng mới là những người đi từ vùng dịch trở về; những người tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với những người nhiễm bệnh; những người cùng chung sống, sinh hoạt với người nhiễm bệnh, những người đi cùng máy bay, ôtô, tàu..., trong các cuộc tụ họp, trong bệnh viện mà có người bị nhiễm bệnh; những người làm công tác ở sân bay, cửa khẩu phải tiếp xúc với những người nhập cảnh nhiễm bệnh; những người nhà, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.

Nói tóm lại, những người có nguy cơ cao là những người tiếp xúc với nguồn bệnh mà không thực hiện các biện pháp phòng bệnh một cách nghiêm ngặt.

Theo Bộ Y tế, bệnh Covid-19 thường nhẹ nhưng lại lây truyền rất nhanh. Những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương là nhóm nhân viên y tế, người trên 60 tuổi, những người có bệnh lý nền về tim, phổi, đái tháo đường hay suy giảm miễn dịch.

Hiện tại cứ 5 người nhiễm Covid-19 thì 4 người có các triệu chứng nhẹ như sốt và ho khan. Tính đến nay có 95% số người mắc Covid-19 đã phục hồi hoặc đang phục hồi.

Trẻ em và trẻ vị thành niên rất ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và hầu hết các trường hợp mắc thuộc đối tượng này có các triệu chứng nhẹ.

Các ca mắc Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, toàn thế giới đã có 132.900 người mắc Covid-19 tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 4.900 người đã tử vong.

K.Chi

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !