ĐH Y Hà Nội bất ngờ “đổi hướng” không dùng kết quả thi đánh giá năng lực để tuyển thí sinh đặc cách

Với các thí sinh đặc cách tốt nghiệp vì dịch bệnh, ĐH Y Hà Nội quyết định không sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội mà căn cứ vào điểm học bạ của thí sinh để xét tuyển.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều thí sinh không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp.

Để tạo điều kiện cho thí sinh diện đặc cách trong xét tuyển đại học, nhiều trường đã chủ động thay đổi phương án tuyển sinh là dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển, trong đó có ĐH Y Hà Nội.

Thế nhưng, sáng nay 23/8, ĐH Y Hà Nội thông báo nhà trường sẽ dành mỗi ngành 1 chỉ tiêu để xét tuyển những thí sinh trong diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

Chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

{keywords}
ĐH Y Hà Nội đưa ra chỉ tiêu xét tuyển thí sinh đặc cách bằng phương thức học bạ

Theo PGS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Hà Nội, trường quyết định không sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng của ĐH Quốc gia Hà Nội mà căn cứ vào điểm học bạ của thí sinh để xét tuyển. Cụ thể là điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của 3 môn toán, hóa, sinh để xét tuyển.

Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy và được tính như sau: điểm xét tuyển = điểm học bạ THPT + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Đối với ngành Y khoa, Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa và Răng Hàm Mặt phải có tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học đạt 28.5 điểm trở lên. Trong đó điểm trung bình chung mỗi môn đạt 9,0 điểm trở lên.

Đối với ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng: Phải có tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học đạt 27,0 điểm trở lên. Trong đó điểm trung bình chung mỗi môn đạt 8.5 điểm trở lên.

Đối với các ngành hệ cử nhân: Phải có tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh đạt 25,5 điểm trở lên. Trong đó điểm trung bình chung mỗi môn đạt 8.0 điểm trở lên.

"Nguyên tắc xét tuyển là lấy thí sinh đạt điểm cao nhất. Khi có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và đều ở mức cao nhất, nhà trường sẽ dùng tiêu chí phụ, là xét ưu tiên theo thứ tự sau: ưu tiên 1 môn ngoại ngữ, ưu tiên 2 môn toán, ưu tiên 3 môn hóa, ưu tiên 4 môn sinh", PGS Lê Đình Tùng nói.

Vì đây là phương thức xét tuyển dựa theo học bạ nên nhà trường áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT (ban hành trong quy chế tuyển sinh), cụ thể: đối với các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; đối với các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, kỹ thuật xét nghiệm y học, y tế công cộng, khúc xạ nhãn khoa và dinh dưỡng, tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Dự kiến thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trước 17 giờ ngày 10/9, chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện, không thu trực tiếp tại trường.

Trước đó, trao đổi với Infonet  GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho hay, trường sẽ tạo điều kiện cho thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp thi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, sau đó lấy kết quả để trường xét.

Thế nhưng kỳ thi đánh giá năng lực phía Bắc do ĐH Quốc gia Hà Nội tận tháng 9 mới được tổ chức.

Hoàng Thanh 

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !