Đề xuất MTTQ Việt Nam được quyền góp ý cho Đảng về công tác cán bộ

Đây là ý kiến đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) chiều 9/3.
Đề xuất MTTQ Việt Nam được quyền góp ý cho Đảng về công tác cán bộ - ảnh 1

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốcViệt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 9/3 (Ảnh chụp màn hình: ND)

Cho ý kiến về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Luật MTTQ), ông Ksor Phước đề nghị, Luật sửa đổi nên quy định thêm vai trò MTTQ được góp ý cho Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ theo đề nghị của các cơ quan đó.

“Các cơ quan này đề nghị thì MTTQ sẽ tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến nhân dân, ví dụ như việc bầu trưởng thôn, thậm chí cũng có ý kiến còn đang đề nghị áp dụng với cả việc bầu Chủ tịch xã” – ông Ksor Phước nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cho rằng, MTTQ phải tập trung giám sát vào quy hoạch tổ chức thực hiện ở cơ sở, tổ chức giám sát những nội dung trong Luật và Nghị quyết HĐND đã ban hành. Cụ thể, MTTQ tập trung giám sát những công việc cụ thể ở cơ sở, như chương trình đường điện, chất lượng cầu đường ra sao... Đồng thời cần phải quy định, MTTQ được quyền kiến nghị, tham gia vào các đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, nếu thừa nhận bộ máy hành chính cấp thôn, xã thì sẽ rất cồng kềnh. Do vậy từng bước phải thu gọn lại, nếu cứ thừa nhận cấp thôn là một tổ chức sẽ gây khó cho sau này. Ông Phúc đề nghị cân nhắc, có thể thừa nhận Ban công tác mặt trận cơ sở nhưng không nên đưa vào trong luật, để sau này quy định.

Trước đề xuất của các đại biểu, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến thêm về việc giám sát xây dựng chính quyền. Hiện MTTQ cứ 3 tháng một lần báo cáo tình hình nhân dân, nhưng còn xây dựng chính quyền nếu tổ chức 3 tháng một lần thì không được, và nên tổ chức báo cáo một lần trong năm.

Liên quan đến đề xuất góp ý về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đến nay vẫn chưa có chủ trương giao MTTQ thực hiện việc này, nhưng nếu Đảng yêu cầu thì sẽ làm được. Tuy nhiên ông Nhân cho rằng không đưa đề xuất này vào Luật.

“Nếu có chủ trương của Quốc hội thì MTTQ tham gia, nhưng nếu đưa nội dung này vào trong Luật thì chưa đầy đủ cơ sở pháp lý” – ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay.

Về việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, khi xây dựng dự án luật, Ban soạn thảo đã xin ý kiến MTTQ và căn cứ vào quy định hiện nay nên việc thêm nội dung gì phải cân nhắc. Việc MTTQ có phản biện về cán bộ hay không, theo ông Phan Trung Lý đây là công tác tổ chức của Đảng. Tại 2 báo cáo trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và đề nghị không đưa vào trong luật mà chỉ đưa vào các văn bản cụ thể của Đảng.

Cho ý kiến thêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, đối với công tác cán bộ, nếu Đảng chưa yêu cầu thì khó thực hiện. Do vậy trong trường hợp này, nếu Đảng đề nghị thì sẽ đưa vào Luật.

Liên quan đến đề nghị bổ sung quyền của MTTQVN tham gia nhận xét đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để phục vụ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 85/2014/QH13 trong đó quy định rõ Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Uỷ ban MTTQVN các cấp có trách nhiệm tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân trước kỳ họp. Quy định như vậy là phù hợp với tính chất, vị trí, quyền và trách nhiệm của MTTQVN. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyễn Dũng

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !