Đệ nhất phu nhân lần đầu công khai xuất hiện cùng tân Tổng thống Hàn Quốc

Đệ nhất phu nhân lần đầu tiên công khai xuất hiện cùng tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau những ồn ào với giới truyền thông. 

Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng cùng tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm tới Nghĩa trang Quốc gia Seoul vào hôm nay (10/5). Bà Kim cũng có mặt trong lễ nhậm chức chính thức của chồng vào sáng nay.

Bà Kim tới đặt vòng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Seoul trước khi cùng ông Yoon di chuyển tới Tòa nhà Quốc hội để tham dự lễ nhậm chức trước sự chứng kiến của đám đông khoảng 41.000 người.

{keywords}
Bà Kim Keon-hee là đệ nhất phu nhân của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.  

Đây là lần đầu tiên bà Kim công khai xuất hiện bên cạnh ông Yoon, kể từ ông Yoon trở thành Tổng thống đắc cử vào tháng Ba. Bà Kim kết hôn với ông Yoon vào tháng 3/2012 sau nhiều năm tìm hiểu. Hai vợ chồng hiện chưa có con.

Được biết bà Kim đã né tránh truyền thông sau khi đưa ra lời xin lỗi công khai hồi tháng 12/2021 trước nghi ngờ có hành vi sai trái bao gồm cung cấp thông tin sai trong hồ sơ xin việc. Nhưng từ tháng Tư, bà Kim bắt đầu xuất hiện trong một vài cuộc họp và sự kiện riêng tư.

Theo Yonhap, những hình ảnh và thông tin đăng công khai trên tài khoản mạng xã hội Instagram cho thấy bà Kim từng tới thăm những ngồi chùa ở huyện Danyang thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, cũng như gặp một vị sư ở Seoul. Cũng trong tháng Tư, bà Kim còn tham gia một sự kiện liên quan tới những chú chó bị bỏ rơi.

Các nhà quan sát cho rằng bà Kim dường như đang hỗ trợ tân Tổng thống Yoon một cách thầm lặng, thay vì tích cực xuất hiện trước công chúng với vai trò là một đệ nhất phu nhân.

Cuộc thăm dò dư luận được Mediatomato công bố hồi tuần trước cho thấy, 66,4% người được hỏi cho rằng bà Kim nên tập trung vào hỗ trợ ông Yoon theo cách thầm lặng, còn 24,2% cho hay bà Kim nên giữ vai trò tích cực như các đệ nhất phu nhân khác.  

Trên thực tế, khác với vợ của các Tổng thống Hàn Quốc tiền nhiệm chỉ chuyên tâm ở nhà nội trợ, bà Kim (49 tuổi) có sự nghiệp riêng với vai trò là nhà tổ chức triển lãm nghệ thuật.

Bà Kim thành lập công ty sản xuất nội dung Covana Contents vào năm 2009. Từ đó, bà đã dẫn dắt công ty và tổ chức một vài cuộc triển lãm thành công. Theo Straitstimes, bà Kim từng theo học chuyên ngành Hội họa tại Đại học Kyonggi, sau đó nhận bằng Thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật và nhận bằng Tiến sĩ về thiết kế nội dung kĩ thuật số. Bà Kim cũng từng tham gia giảng dạy tại các trường học. 

Tuy nhiên, kể từ khi ông Yoon công khai tham gia đường đua tranh cử Tổng thống, bà Kim trở thành tâm điểm bị chỉ trích sau những thông tin bị giới truyền thông phanh phui.

Cụ thể, vào ngày 26/12/2021, bà Kim đã tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra lời xin lỗi sau khi truyền thông nghi ngờ bà này cung cấp sai thông tin về kinh nghiệm làm việc khi nộp đơn xin đi dạy học.

Tới đầu năm nay, một lần nữa bà Kim lại trở thành điểm nóng bàn tán của dư luận Hàn Quốc sau khi đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện riêng giữa bà với một YouTuber bị MBC công khai. Nội dung cuộc đối thoại chưa qua chỉnh sửa là về các nạn nhân trong phong trào #MeToo, cũng như quan điểm chính trị của bà và chồng là ông Yoon.

Hai vụ việc trên đã khiến dư luận Hàn Quốc đặt câu hỏi về tính cách của bà Kim. 

Ông Hong Sung-geol, Giáo sư nghiên cứu chuyên ngành chính sách công tại Đại học Kookmin ở Seoul, nhận định người dân Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm bảo thủ khi nhìn nhận về vợ của các Tổng thống.

Cuộc khảo sát vào năm 2017 của Hankook Ilbo cho thấy kỳ vọng của người dân Hàn Quốc đối với các đệ nhất phu nhân vẫn không thay đổi nhiều trong suốt hàng chục năm qua.

Điều tra được tiến hành với 517 người trên 20 tuổi cho thấy, 55,4% nhận định đệ nhất phu nhân nên quan tâm tới những người dân yếu thế về mặt xã hội và kinh tế. Tỷ lệ người cho rằng đệ nhất phu nhân là “đồng chí” sát cánh với chồng chỉ là 33,2%.

Dân văn phòng Hàn Quốc trở lại với 'ác mộng' sau giờ làm

Dân văn phòng Hàn Quốc trở lại với 'ác mộng' sau giờ làm

Nhiều nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc khiếp sợ cơn "ác mộng" đi ăn nhậu sau giờ làm khi toàn bộ lệnh giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ. 

Minh Thu (lược dịch)

Video lính dù Nga bắn hạ UAV trinh sát của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các lính dù nước này bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Những sự kiện quốc tế nổi bật nhất 2023 qua ảnh

Năm 2023 được đánh dấu bằng hai cuộc xung đột lớn giữa Ukraine với Nga và Israel với Hamas cũng như hàng loạt thiên tai lớn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Video thiết giáp Ukraine sống sót sau đòn tập kích trực diện từ tên lửa Nga

Dưới đây là khoảnh khắc thiết giáp Braley trong biên chế quân đội Ukraine sống sót sau đòn đánh trực diện từ tên lửa chống tăng của Nga.

Video pháo binh Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga ở Kherson

Lực lượng pháo binh của Ukraine đã bắn nổ hệ thống phòng không SA-8 Gecko và pháo tự hành 2S7 Pion của Nga tại vùng Kherson.

Xung đột Nga - Ukraine sẽ thế nào vào mùa đông?

Các chuyên gia cho rằng, không loại trừ khả năng Nga – Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình vào năm tới, sau khi trải qua những cuộc giao tranh khốc liệt trong mùa đông lạnh giá.

Tổng thư ký NATO nói ‘chuẩn bị đón tin xấu’ từ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không giành được bất kỳ sự đột phá nào ở vùng xung đột trong nhiều tháng qua.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !