ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm: Công dân phải được dự thính kỳ họp Quốc hội

Chiều 27/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu chia tổ để thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) có nội dung quy định để phù hợp với Luật tổ chức Quốc hội và điều kiện thực tế (Điều 8). Trong đó chỉ quy định có tính nguyên tắc về vấn đề người được mời, được dự thính kỳ họp và giao Tổng thư ký Quốc hội quy định cụ thể.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, thể hiện sự gần dân, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước, trong Nội quy cần quy định cụ thể hơn về vấn đề người được mời, được dự thính kỳ họp Quốc hội, nhất là các vấn đề về điều kiện, số lượng, thành phần, vị trí ngồi, trường hợp nào không được dự thính phiên họp của Quốc hội,…

Theo Nội quy này, việc thảo luận tại phiên họp toàn thể được quy định rõ: Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến các vấn đề đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội.  

Trình tự tiến hành phiên họp thảo luận về từng nội dung của kỳ họp như sau: 

- Chủ tọa nêu những nội dung đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận; 

- Đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu qua hệ thống điện tử khi Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên họp về nội dung đó. 

- Chủ tọa mời từng đại biểu Quốc hội phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Căn cứ nội dung và tình hình thảo luận thực tế, Chủ tọa có thể mời đại biểu phát biểu không theo thứ tự đăng ký.

- Đại biểu Quốc hội phát biểu tập trung về nội dung của phiên thảo luận; không phát biểu quá hai lần về cùng một vấn đề. Thời gian phát biểu lần thứ nhất không quá 07 phút, lần thứ hai không quá 03 phút.

Trong trường hợp đại biểu Quốc hội đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết thì gửi ý kiến bằng văn bản đến Tổng thư ký Quốc hội để tập hợp, tổng hợp.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm: Công dân phải được dự thính kỳ họp Quốc hội - ảnh 1

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị dành nhiều thời gian để Thủ tướng trả lời chất vấn.

Đối với vấn đề chất vấn tại phiên họp toàn thể, dự thảo Nội quy đưa ra quy định: Phiên họp chất vấn được tiến hành theo quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội nêu vấn đề chất vấn trong thời gian không quá 02 phút. Người bị chất vấn trả lời chất vấn của một đại biểu trong thời gian không quá 05 phút. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa quyết định việc kéo dài thời gian trả lời chất vấn.

Chủ tọa có quyền nhắc trong trường hợp đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi không đúng nội dung phiên chất vấn, người bị chất vấn trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Góp ý về bản dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm – Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra đề nghị công dân phải được tham dự dự thính công khai các kỳ họp Quốc hội. 

Theo bà Tâm, cần công khai chương trình kỳ họp. Phải thông tin nhiều lần, rộng rãi cho toàn dân biết và người dân có quyền đến dự thính kỳ họp công khai, nên để người dân có thể đăng ký qua thư điện tử tới dự họp vì đây là quyền của người dân. Họ có quyền giám sát hoạt động của Quốc hội và nên khuyến khích hoạt động này.

Bà Tâm cũng cho rằng nên thông tin về kỳ họp Quốc hội nhiều hơn, đề nghị ngoài các nội dung truyền hình trực tiếp thì tăng cường các phiên họp về các dự án luật. Đây là kênh để người dân có thể theo dõi và tham gia đồng thời người dân có thể giám sát đại biểu và giám sát hoạt động Quốc hội trong quá trình làm luật.

Bà Tâm đề nghị bỏ quy định phát biểu không quá 2 lần cùng 1 vấn đề vì đó là quy định cứng nhắc không cần thiết. Cùng một nội dung, đại biểu có thể bấm nút tranh luận 5–7 lần.

Ngoài ra, bà Tâm cũng đưa ra ý kiến các kỳ họp nên dành thời gian thỏa đáng cho Thủ tướng trả lời chất vấn và các đại biểu chất vấn. Bà Tâm đề nghị mỗi phiên chất vấn dành ít nhất một buổi cho Thủ tướng trả lời và đại biểu chất vấn Thủ tướng.

P. Hoàng

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !