ĐB “truy”: Vì sao giá xăng cứ giảm trước mỗi phiên chất vấn?

Điều hành giá xăng dầu, các loại hàng hóa kém chất lượng, tình trạng đời sống của người dân vùng thủy điện gặp khó khăn… là những vấn đề được các đại biểu quan tâm, tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trong buổi sáng nay.

Không đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng, ĐB Kim Bé hỏi, Bộ Công thương đã làm gì với thương hiệu gạo?

Trả lời lại từng ý kiến của ĐB, Bộ trưởng Hoàng cho biết, thương hiệu gạo cần có vai trò quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Công thương. Thời gian qua Bộ đã tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn, xúc tiến giới thiệu sản phẩm. Thứ nữa Bộ đã phối hợp dẫn dắt, xem khâu yếu là gì và cần cái gì, nhưng cái này làm vẫn còn yếu. Trong thời gian tới Bộ sẽ làm tốt hơn vai trò định hướng về thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

Đối với vùng thủy điện đặc biệt ở Hòa Bình, Thác Bà, Bộ trưởng Hoàng thừa nhận hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, nhiều hộ dân chưa có điện, chưa có công ăn việc làm… Thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo xem xét thông qua chương trình mục tiêu, xóa đói giảm nghèo hàng năm. Sau kỳ họp sẽ phối hợp với địa phương, xem xét báo cáo đề xuất để giải quyết nhu cầu thiết thực của người dân vùng thủy điện.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà, TP Hà Nội nêu hai vấn đề: thứ nhất, vì sao hàng hóa độc hại kém chất lượng vẫn được nhập khẩu mà không bị chặn đứng? Thứ hai, với trách nhiệm quản lý, Bộ trưởng cho biết đã có kế hoạch gì để hàng hóa trong nước chiếm lĩnh thị trường trong nước?

ĐB Trần Khắc Tâm, đoàn Sóc Trăng đề cập đến một số khó khăn đối với mặt hàng tôm xuất khẩu và chất vấn về giải pháp của Bộ trưởng cũng như chính sách ưu đãi đối với mặt hàng tôm?

ĐB Ngô Văn Tám, đoàn Kon Tum phản ánh tình trạng, lẽ ra người dân di dân đến nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở mới ở những vùng thủy điện. Nhưng thực tế họ lại gặp nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất. Bộ trưởng nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Bộ trưởng cho khắc phục tồn tại này trong thời gian tới ra sao?

ĐB Nguyễn Thanh Thủy, đoàn Hậu Giang nêu 2 vấn đề nhập khẩu 70 nghìn tấn đường khi mùa mía chuẩn bị thu hoạch, khiến hàng tồn kho tăng, giá mía giảm gây bức xúc cho bà con nông dân. Vì sao Bộ Công thương lại cấp quota cho nhập khẩu vào thời điểm nhạy cảm như vậy? ĐB đề nghị Bộ trưởng làm rõ trách nhiệm của mình về vấn đề trên. Qua hai nhiệm kỳ, Bộ trưởng ít “vi hành” về vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ĐB cũng đề nghị thời gian tới Bộ trưởng quan tâm hơn nữa đến vùng này.

ĐB “truy”: Vì sao giá xăng cứ giảm trước mỗi phiên chất vấn? - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng           Ảnh: VNE

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn:

Hàng thủy sản của ta bị một số nước viện lý do rồi từ chối nhập lô hàng, đây là những nước nhập khẩu nhiều, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu. Giải pháp vấn đề này, tôi được biết Bộ NN&PTNT đã có nhiều giải pháp, kêu gọi người nông dân khắc phục tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh quá mức cho phép. Khi có đề nghị khắt khe của nước bạn, Bộ đã vào cuộc đề nghị tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, chống phân biệt đối xử. Về chính sách hỗ trợ, một mặt Bộ Công thương sẽ tiếp tục tìm kiếm thị trường ngoài truyền thống sẽ tìm thêm thị trường khác như EU, Hàn Quốc. Mặt khác tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng.

Đối với vùng thủy điện, Bộ đã chỉ đạo EVN khắc phục kịp thời những bất cập. Trường hợp chưa khắc phục được bất cập sẽ phải xem lại quy hoạch.

Về nhập khẩu đường, chúng ta đã giữ lại 4 mặt hàng trong đó có đường, từ đó chúng ta phải duy trì mặt hàng đường tối thiểu với lãi suất ưu đãi. Việc nhập khẩu đường 2012 như ĐB nêu, đáng lẽ phải nhập khẩu trên 100 nghìn tấn, nhưng chúng ta mới cấp có 70 nghìn tấn. Về việc đi công tác địa phương, Bộ trưởng Hoàng cho biết sau hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, đến nay đã cơ bản đi cả 63 tỉnh thành, có địa phương đi được nhiều hơn một lần. Do công việc bận rộn, đối với một số địa phương phía Nam chưa đi công tác được nhiều. Vấn đề này Bộ trưởng Hoàng xin được nhận quyết điểm, và hứa trong thời gian tới sẽ khắc phục đi công tác nhiều vào khu vực phía Nam trong thời gian tới.

Tiếp tục đề cập đến mặt hàng xăng dầu, ĐB Đồng Hữu Mạo, đoàn Thừa Thiên Huế chất vấn: làm thế nào và khi nào chúng ta có thị trường cạnh tranh xăng dầu? Qua kiểm toán cho thấy Tổng công ty xăng dầu mặc dù làm ăn thua lỗ nhưng lương cán bộ lại quá cao, thực chất việc này như thế nào? Nếu đúng như báo chí nêu thì có hợp lý không?

ĐB Đỗ Văn Đương, TPHCM: Tại kỳ họp trước giá xăng dầu giảm rồi sau đó lại tăng vùn vụt. Hôm qua xăng lại giảm 500 đồng/lít, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự linh hoạt trước thềm chất vấn ngày hôm nay?...

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: Thị trường cạnh tranh xăng dầu, theo tình thần nghị định 84, chúng ta cho phép tất cả DN trong nước nếu có đủ điều kiện đều có thể được xem xét trở thành đầu mối kinh doanh xăng dầu. Chúng ta đã tạo điều kiện cho thị trường cạnh tranh xăng dầu rồi chứ không phải đến bây giờ.

Đối với mặt hàng xăng dầu, trước hết phải kiểm soát kênh nhập khẩu. Bên cạnh đó đặc biệt kiểm soát chất lượng trong nước về tình trạng pha trộn xăng dầu, trước đây đã xử lý một số trường hợp nhưng chưa đủ sức răn đe… Mặt hàng phân bón sẽ phối hợp cùng Bộ NN lấy ý kiến trên cơ sở đó từng bước tháo gỡ khắc phục những tồn tại.

Riêng đối với Petrolimex, Kiểm toán đã vào làm việc, nhưng đến giờ phút này Bộ Công thương chưa có thông tin chính thức và chỉ được biết qua kênh báo chí.

Việc giảm giá xăng dầu 500 đồng hôm qua theo Bộ trưởng Hoàng đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Với trách nhiệm Chính phủ được giao, không thể có chuyện “linh hoạt” như đại biểu nêu, vì giá thế giới giảm thì giá trong nước cũng phải giảm theo. Trong tháng 12 này, Bộ sẽ đánh giá về mặt được chưa được của Nghị định 84 trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cụ thể trong việc sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng trong buổi sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng trả lời thêm về vấn đề xuất khẩu và thương hiệu gạo Việt Nam. Theo Bộ trưởng Phát thương hiệu gạo của Việt Nam và hàng nông sản nói chung là vấn đề lớn. Chính phủ đã chỉ đạo bốn khâu, chọn giống chất lượng cao, thực hiện mô hình cánh đồng lớn, hỗ trợ DN và nông dân xây dựng kho, dự trữ bảo quản, xúc tiến thương mại. Bộ trưởng Phát nhấn mạnh cả bốn việc này đã có chương trình đầy đủ nhưng thời gian tới cần phải làm mạnh hơn.

Lý giải thêm về việc giảm giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết việc điều hành giá hai Bộ đã làm rất đúng. Từ đầu năm đến nay đã điều chỉnh 12 lần giá xăng dầu với 6 lần giảm, 6 lần tăng. “Cứ QH họp giá xăng lại giảm. Thế giới giảm 3 lần từ kỳ họp trước. Lần này cũng vậy, trên cơ sở tính toàn bù đắp nên hôm qua giá xăng đã giảm 500 đồng mỗi lít. Việc giảm giá xăng dầu không liên quan gì đến chuyện “linh hoạt” điều chỉnh. Chỉ có cái hay là cứ QH họp thì giá xăng thế giới lại giảm” – Bộ trưởng Vương Đình Huệ lý giải.

Nguyễn Dũng

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !