Đẩy mạnh tiến độ xây dựng Luật đô thị
Đẩy mạnh tiến độ xây dựng Luật đô thị
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, hiện Việt Nam đang có quá nhiều khu đô thị tự phát, khiến việc kết nối hạ tầng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó còn nhiều vẫn đề phát sinh như ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc giao thông do tính toán chưa đầy đủ, hoặc thiếu đầu tư đồng bộ.
![]() |
Bộ trưởng Dũng cho biết Bộ Xây dựng sẽ trình Quốc hội thông qua Luật đô thị vào năm 2012. Ảnh LD |
Ngoài yếu tố tự phát, Bộ trưởng Dũng cũng nhấn mạnh, hiện ở các thành phố lớn còn thiếu nhiều khu đô thị mới. Để đẩy mạnh phát triển đô thị, Chính phủ đã ban hành sửa đổi điều luật liên quan đến đầu tư phát triển đô thị. Trong đó có Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật du lịch… Đây là nền tảng và là nhân tố quan trọng để phát triển đô thị.
Đặc biệt, Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng Luật đô thị - luật đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tại tất cả các đô thị trong cả nước. Dự kiến Luật này sẽ được trình để Quốc hội thông qua vào năm 2012.
“Bộ Xây dựng đang tập trung hoàn thiện hệ thống Pháp luật, trong đó có dự thảo Nghị định để thay thế nghị định 02 về phát triển đô thị. Nghị định này phải tuân thủ chặt chẽ về quy hoạch đô thị, xác định các dự án đô thị. Sau đó lập kế hoạch, phân chia dự án, kêu gọi nguồn vốn, đảm bảo đô thị phát triển theo đúng quy hoạch, tránh phát triển tự phát” – Bộ trưởng Dũng tiết lộ.
![]() |
Cả nước hiện có 638 khu đô thị mới. |
Bà Phan Thị Mỹ Linh – Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) đánh giá: Việt Nam đang thể hiện xu thế hội nhập trong xu hướng liên kết mạng lưới đô thị trên thế giới.
Cụ thể hiện cả nước có khoảng 638 khu đô thị mới (quy mô từ 20ha trở lên). Trong đó các khu đô thị mới có quy mô dưới 200ha chiếm đa số với 538 dự án; quy mô từ 200 - 1.000ha có 80 dự án; các dự án còn lại có quy mô lớn hơn 1.000ha. Với tổng diện tích trên 100 nghìn ha, các khu đô thị mới đã giải quyết từng bước nhu cầu nhà ở của người dân đô thị.
Tuy nhiên bà Linh cũng cho rằng, tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa cao tại các đô thị đã dẫn đến sự mất cân đối trong khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Điển hình như tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, hệ thống chiếu sáng tại nhiều đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Môi trường đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ, các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất chưa được đầu tư thích đáng…
Theo bà Linh trong thời gian tới phải phát triển đô thị trên cơ sở hoàn thiện chính sách về quy hoạch, đất đai. Bên cạnh đó cần tập trung tạo lập tốt hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị toàn quốc, xây dựng cơ chế chính sách kịp thời đối với yêu cầu thực tế.
Nguyễn Dũng

