Đấu súng ở Kashmir: Pakistan nói gây ra thiệt hại nặng nề, Ấn Độ phủ nhận

Ấn Độ phủ nhận thông tin được Pakistan đưa ra cho rằng, 5 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đấu súng dọc Đường Kiểm soát (LoC) ở Jammu và Kashmir.

RT đưa tin, phía Islamabad cho biết 3 binh sĩ Pakistan cũng đã thiệt mạng sau vụ đấu súng xuyên biên giới. Nhưng cuối ngày 15/8, hãng tin ANI của Ấn Độ cho hay New Delhi phủ nhận thông tin đã có binh sĩ tử trận. 

Căng thẳng Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh minh họa)

Trước đó, hôm 14/8, Pakistan đã cho triệu tập Phó đại sứ Ấn Độ Gaurav Ahluwalia tới để bày tỏ sự phản đối với hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC.

Còn chia sẻ trên Twitter, Thiếu tướng quân đội Pakistan Asif Ghafoor cáo buộc quân đội Ấn Độ đã “nổ súng” ở dọc LoC và gây thương vong cho cả hai bên.

“3 binh sĩ Pakistanđã thiệt mạng. Tuy nhiên, Pakistan đã đẩy lùi cuộc tấn công hiệu quả và khiến 5 binh sĩ Ấn Độ tử vong, nhiều người khác bị thương và nhiều boongke bị phá hủy”, Tướng Ghafoor cho biết.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Trung Quốc đã lên tiếng hối thúc Ấn Độ tránh hành động khiêu khích và cần đóng vai trò tích cực đối với sự ổn định của khu vực, sau khi New Delhi hủy bỏ cơ chế tự trị của vùng Jammu và Kashmir, làm bùng phát căng thẳng với Pakistan.

Đây là tuyên bố hôm 12/8 được cả Bộ trưởng Ngoại giao Trung QuốcVương Nghị và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhân chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh của ông này. 

Còn trong cuộc gặp tại Bắc Kinh với người đồng cấp Pakistan Shah Mehmood Qureshi hôm 9/8, ông Vương cho biết Bắc Kinh “ủng hộ và duy trì các cam kết” với Islamabad. Cũng theo ông Vương, Pakistan là “đối tác chiến lược mọi mặt” của Trung Quốc.

Giới quan sát tại Trung Quốc cho rằng, những nhận định của Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị là lời chỉ trích gián tiếp với Ấn Độ. Bởi Trung Quốc đang xem quyết định bãi bỏ quy chế tự trị ở vùng Kashmir chính là nguồn cơn dẫn tới căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Đấu súng ở Kashmir Pakistan Ấn Độ căng thẳng ấn độ pakistan tranh chấp kashmir quy chế tự trị quân đội ấn độ trung quốc

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !