Đặt tên - Các nước văn minh vẫn giới hạn ký tự và vẫn tự do dân chủ...

Đó là phát biểu của ĐBQH Nguyễn Quốc Bình (Đoàn Hà Nội) tại phiên họp tổ chiều qua, khi nói về quy định giới hạn số lượng ký tự khi đặt tên.

Mặc dù phát biểu này không được các đại biểu khác cùng tổ đồng tình, nhưng với những lý giải về mặt khoa học, công nghệ của việc giới hạn đặt tên không quá 25 ký tự cũng là điều đáng quan tâm.

Theo ĐBQH Nguyễn Quốc Bình, trong giải trình của Chính phủ cũng chưa rõ. Đại biểu Nguyễn Quốc Bình chia sẻ: “Về Hiến pháp, vấn đề mang tên là quyền con người, người ta có thể mang tên 100 ký tự, 200 ký tự, người thần kinh bảo tôi muốn đặt 1000 ký tự chẳng hạn.

Chúng ta quy định như vậy cũng không vấn đề gì về lý luận về quyền con người. Và quyền con người ở đây phải đặt trong một văn hóa, phải đặt trong ý nghĩa về mặt dễ quản lý và về mặt xã hội tiết kiệm cho xã hội. Các nước văn minh vẫn giới hạn ký tự và vẫn tự do dân chủ..."

Đặt tên - Các nước văn minh vẫn giới hạn ký tự và vẫn tự do dân chủ... - ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình (Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp Hà Nội)

Đại biểu Bình lý giải: "Nếu như chúng ta đặt giới hạn ký tự thì quản lý dân cư và quản lý về công nghệ dân cư sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ví dụ chúng ta giới hạn 25 ký tự mà tăng 5 ký tự nữa thì trung tâm dữ liệu sau này chúng ta đưa vào quản lý dân cư theo trung tâm dữ liệu chi phí sẽ gấp 50 lần nếu chúng ta thêm 5 ký tự nữa. Chúng ta đang làm hộ tịch, đang làm hộ khẩu, đang làm thẻ công dân, đang làm tất cả những việc này.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình nhận định: “Ở đây chỉ có một vấn đề là chúng ta tiết kiệm cho xã hội và dễ quản lý nếu giới hạn ký tự. Việc này đáng lẽ Chính phủ lập thì nên giải thích”.

Mặt khác, để đảm bảo quyền tự do, chúng ta cho công dân đổi tên, nhưng bây giờ có cậu trẻ học sinh bảo cứ đổi tên nhiều ký tự một vài năm, kéo tên thật dài ra để thử xem hệ thống quản lý của Chính phủ như thế nào, xong năm sau đổi lại. Lúc đó, chúng ta không có đủ ký tự để chúng ta thiết lập trong hệ thống quản lý dân cư thì chúng ta sẽ không đáp ứng được yêu cầu người dân, như vậy là vi phạm, nếu đáp ứng được thì rất tốn kém.

Đai biểu Bình nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm thế nào, giới hạn nhưng phải giải thích được cho người dân, vẫn đảm bảo quyền của công dân cho họ… Quan trọng không phải tên dài mà tên mang ý nghĩa văn hóa, mang ý nghĩa truyền thống gia đình v.v......, tôi nghĩ điều đó chúng ta làm được….”

ĐBQH Nguyễn Quốc Bình vừa dứt lời, Đại biểu Bùi Thị An đứng dậy "phản pháo": “Tôi xin trao đổi lại với đồng chí Bình khi đồng chí Bình nói về vấn đề tên, tức là đồng chí bảo nhỡ thằng dở hơi, tâm thần mà lại đặt hàng nghìn ký tự, tôi nghĩ trong trường hợp đã bệnh lý như thế có được quyền giao dịch dân sự không, nên đồng chí không ngại”.

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình vẫn chưa đồng ý, tiếp tục: “Đó là  bình thường, khi tôi uống rượu say tôi cũng muốn đổi tên thật dài xem sao”.

Hồng Chuyên

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !