Đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó tối đa 1 triệu đồng

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế quy định mức đặt cược cho một lần đặt cược là 10.000 đồng, tối đa 1.000.000 đồng.

Dự thảo nghị định trình TVQH cho ý kiến sáng 14/8 còn quy định rõ trong mọi trường hợp người chơi đặt cược vượt mức đặt cược tối đa theo quy định thì số tiền đặt cược vượt mức sẽ không được lĩnh thưởng khi trúng thưởng.

Đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó tối đa 1 triệu đồng - ảnh 1
Nghị định Chính phủ quy định mức đặt cược bóng đá tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 1.000.000 đồng (Ảnh minh họa)

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, hiện Việt Nam đã có 2 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đặt cược là: Câu lạc bộ thể thao Phú Thọ kinh doanh đặt cược đua ngựa tại trường đua Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh (tổ chức từ năm 1998) và Công ty TNHH dịch vụ thể thao thi đấu giải trí kinh doanh đặt cược đua chó tại sân vận động Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu (tổ chức từ năm 2000).

Hiện nay ở nước ta, chưa có khuôn khổ pháp lý cho phép tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và ảnh hưởng bởi những hoạt động kinh doanh đặt cược từ nước ngoài nên ở trong nước đã xuất hiện một cách tự phát các hoạt động đặt cược thông qua các hình thức như: Người chơi trong nước tham gia đặt cược quốc tế bất hợp pháp thông qua các trang website của các doanh nghiệp đặt cược ở nước ngoài; Tổ chức đặt cược bất hợp pháp ngay trong nước dưới nhiều hình thức như: dự đoán kết quả bóng đá, cá cược bóng đá...

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế là hết sức cần thiết nhằm xây dựng khung pháp lý để quản lý hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó. Đồng thời triển khai thí điểm hoạt động đặt cược bóng đá (một loại hình đặt cược thể thao) với mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận dân cư có thu nhập chính đáng và thu hút khách du lịch; Góp phần thu hẹp việc tham gia các hoạt động cờ bạc, cá độ bất hợp pháp và hạn chế các tác động tiêu cực phát sinh; Tạo thêm nguồn thu.

Hiện nay có khoảng 135 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cho phép tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận dân cư, tạo nguồn thu để thực hiện mục tiêu phúc lợi công cộng, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Riêng đối với đặt cược thể thao, thường tổ chức đặt cược trên cơ sở kết quả thi đấu thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, đua xe công thức 1... trong đó cá cược dựa trên kết quả thi đấu giải bóng đá quốc tế là tương đối phổ biến.

Tại Việt Nam, với hình thức đua ngựa, đua chó, Ban soạn thảo Bộ Tài chính cho rằng, cần có quy định pháp luật điều chỉnh theo hướng đặt ra các điều kiện, tiêu chuẩn để các doanh nghiệp hoạt động với số lượng hạn chế, Nhà nước thực hiện vai trò quản lý, giám sát.

Với hoạt động cá cược thể thao, hiện nay chưa được thực hiện, vì vậy xem xét thí điểm tổ chức hoạt động này. Đây là lĩnh vực không khuyến khích nhiều doanh nghiệp thực hiện, bước đầu cho phép một doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện thí điểm, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Thành Nam

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !