‘Danh sách đen’ các sản phẩm gây nguy hiểm cho trẻ mà bố mẹ lại rất hay mua cho con

Theo trang sohu, có rất nhiều đồ dùng dành cho trẻ ngoài tác dụng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là danh sách các sản phẩm như vậy mà rất hay được bố mẹ mua cho con.

1. Giường cũi với ray giường có thể nâng được

Một số loại cũi có thanh vịn bên hông có thể nâng lên hạ xuống, trên thực tế những chiếc cũi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm nên bạn đừng mua nhé. Bởi vì thanh vịn giường có thể nâng hạ được có thể bóp nghẹt hoặc làm bé ngạt thở nếu bị ngã. Đã có nhiều trẻ em thiệt mạng do nguyên nhân như vậy.

 sản phẩm gây nguy hiểm cho trẻ
 

2. Nôi bập bênh có độ nghiêng lớn hơn 10 độ

Trẻ nằm trong những chiếc nôi như vậy thường dễ bị lật ngang, nằm sấp và chúi đầu về phía trước, do đó làm tăng nguy cơ tai nạn ngạt thở. Loại nôi bập bênh trẻ em này rất nguy hiểm, có hoặc không có dây nịt nên không mua, không dùng.

sản phẩm gây nguy hiểm cho trẻ
 

Vào tháng 4/2019, trang web chính thức của Ủy ban An toàn Người tiêu dùng Mỹ (CPSC) đã đưa ra thông tin thu hồi khoảng 4,7 triệu nôi lắc trẻ em thuộc dòng Fisher-Price Rock'n Play vì phát hiện ra rằng kể từ năm 2011, đã có 32 trẻ sơ sinh chết bất thường khi sử dụng máy nôi này.

3. Gối chống bẹp đầu cho bé

Đối với trẻ sơ sinh dưới một tuổi, tất cả các loại gối trên giường, bao gồm các loại gối khác nhau để ngủ nghiêng và giữ tư thế ngủ cố định ở một bên, có thể làm tăng nguy cơ tai nạn khi ngủ. Chỉ cần cho bé nằm trong túi ngủ trên giường của bé và an toàn nhất khi nằm ngửa khi ngủ.

sản phẩm gây nguy hiểm cho trẻ
 

Còn đối với trẻ một tuổi, trẻ lăn lộn khắp giường và không cần một chiếc gối ôm hay một chiếc gối nào cả. Nếu phải dùng gối cho bé, bạn có thể đợi đến sau 2 tuổi.

4. Xe tập đi

Xe tròn tập đi không giúp trẻ tập đi! Sử dụng xe tập đi là cơ hội để trẻ rèn luyện sự phối hợp thể chất và sức mạnh cơ đùi nhưng lại cản trở trẻ tập đi. Ngoài ra, xe tập đi có nguy cơ khiến trẻ bị tai nạn thương tích như lật và ngã.

sản phẩm gây nguy hiểm cho trẻ
 

5. Phao bơi dành cho cổ

Phao bơi dành cho cổ đã được chứng minh là không có lợi ích sức khỏe nào, ngược lại có thể làm tổn thương cột sống của trẻ, thậm chí có thể gây tử vong.

Không nên mua một chiếc phao bơi cổ cho trẻ sơ sinh và mặc nó khi đi bơi, bất kể nó có được giám sát bởi người có chuyên môn hay không.

sản phẩm gây nguy hiểm cho trẻ
 

Hạ Thảo

Giải đáp tất tần tật thắc mắc của mẹ bầu về những kiêng kỵ khi mang thai

Giải đáp tất tần tật thắc mắc của mẹ bầu về những kiêng kỵ khi mang thai

Những điều kiêng kỵ khi mang thai luôn là chủ đề được các bà mẹ tương lai quan tâm. Sau đây là giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất của các bà mẹ tương lai.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Đang cập nhật dữ liệu !