Đang xét xử vụ Đoàn Văn Vươn
![]() |
| Bị cáo Đoàn Văn Vươn tại phiên tòa sáng nay 2/4. Ảnh. XH. |
Chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Phạm Đức Tuyên, Phó chánh án TAND TP Hải Phòng. Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 4 ngày, từ ngày 2 – 5/4.
Sáng nay, rất đông người dân đến đứng ở khu vực đầu đường dẫn vào tòa án, lực lượng công an cũng được tăng cường để tham gia giữ gìn ANTT quanh khu vực tòa.
4 bị cáo gồm, Đoàn Văn Vươn (SN 1963); Đoàn Văn Quý (SN 1966); Đoàn Văn Sịnh (SN 1957); Đoàn Văn Vệ (SN 1974) bị truy tố về tội Giết người theo Điều 93 BLHS.
Còn bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1970); Bị cáo Phạm Thị Báu ( tức Phạm Thị Hiền SN 1982), bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo Điều 257 Bộ Luật hình sự.
Các luật sư bảo vệ cho các bị cáo gồm: Luật sư Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hà Luân bảo vệ cho bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý; Luật sư Phạm Văn Nga bảo vệ cho bị cáo Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ; Luật sư Trần Đình Triển, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Hồng Bách, Đinh Thị Hòa, Nguyễn Minh Long bảo vệ cho bị cáo Thương và Báu.
Luật sư Dương Bá Thành bảo vệ cho 7 bị hại có mặt tại phiên tòa.
Đúng 8h 5’ bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1970), vợ Vươn và bị cáo Phạm Thị Báu (SN 1982 – tức Hiền vợ Quý) được dẫn giải vào phòng xử án. Bị cáo Báu mắc bộ quần áo đen, tương phản với màu áo trắng xám của bị cáo Thương.
Đúng 8h 10’, 4 bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý; Đoàn Văn Sịnh; Đoàn Văn Vệ được dẫn giải vào phòng xử án trong bộ kaki trắng xám, bị cáo Sịnh mái tóc bạc hơn nhiều so với thời điểm bị bắt 10/2/2012.
8h 15’, Tòa bắt đầu xử án.
Bị cáo Đoàn Văn Vươn không đồng ý với luật sư chỉ định bào chữa cho mình.
8h 20’ các vật chứng của vụ án Giết người, chống người thi hành công vụ đưa vào phòng xử án. Gồm 2 bình ga màu xanh, đây điện,…
Bảo vệ cho 7 bị hại Luật sư Dương Văn Thành.
Bị cáo Đoàn Văn Vươn được thẩm vấn đầu tiến. Tiếp đến là Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, bị cáo Nguyễn Thị Thương, bị cáo Phạm Thị Báu. Các bị cáo trả lời khá rành rọt trước tòa.
Tại tòa có 5 người bị hại, vắng 2 với lý do bận học.
Tại tòa có 4 người làm chứng có mặt (vắng 4 người làm chứng khác)
Chủ tọa hỏi ý kiến các luật sư về thủ tục, Luật sư Nguyễn Việt Hùng bào chữa cho bị cáo Vươn và bị cáo Quý
Luật sư Trần Đình Triển yêu cầu công khai danh tính của thư ký phiên tòa.
Vị đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm là đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử.
9h HĐXX tạm nghỉ hội ý theo đề nghị thay đổi HĐXX theo đề nghị của luật sư Nguyễn Việt Hùng.
Sau 15 phút hội ý, HĐXX tiếp tục xét xử.
9h 15’, đại diện VKS đọc bản cáo trạng dài 13 trang.
Theo cáo trạng của VKSND thành phố, ngày 28/12/2011, sau khi nhận được thông báo cưỡng chế thu hồi khu đầm của UBND huyện Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn không chấp nhận nên đã bàn bạc cùng Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Thoại, em trai Vươn và Phạm Thái, anh vợ Quý (cả hai hiện đang bỏ trốn, đã có quyết định truy nã của Công an Hải Phòng) tìm cách giữ khu đầm.
Sau đó, cả gia đình ông Vươn đã tổ chức làm hàng rào, trải rơm tẩm xăng, làm mìn tự tạo chôn trên đường vào khu đầm, đồng thời mua thêm súng hoa cải (trước đó Vươn và Quý đã có một khẩu). Sáng ngày 5/1.2012, khi lực lượng cưỡng chế của huyện tiến vào khu đầm, Quý đã kích nổ bình ga, sau đó Quý và Thoại dùng súng hoa cải tiếp tục bắn vào đoàn cưỡng chế và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hậu quả làm 7 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cưỡng chế bị thương nặng.
Báo điện tử Infonet tiếp tục cập nhật thông tin về phiên tòa…
