Đảng của bà Merkel mất đa số ghế trong Quốc hội

Tờ Deutsche Welle ngày 19/9 đưa tin, liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bị mất đa số ghế trong quốc hội Berlin...

CDU do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu đã cho thấy kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử của chính đảng này.

Đảng của bà Merkel mất đa số ghế trong Quốc hội - ảnh 1

Đảng của bà Merkel mất đa số ghế trong Quốc hội

Cuộc bầu cử được tổ chức tại Berlin vào hôm chủ nhật (18/9). Các đại diện của 21 chính đảng cố gắng giành lấy 130 ghế trong quốc hội.

Sự sụp đổ của CDU

Hiện nay, đảng của bà Merkel đang chiếm 39 ghế trong quốc hội Berlin. Cùng với SPD đã từng giành được 46 ghế trong cuộc bầu cử trước đó, hai chính đảng này đã hình thành một liên minh để có thể đưa ra những quyết định quan trọng.

Theo số liệu sơ bộ, trong cuộc bầu cử hiện nay, SPD một lần nữa giành được đa số phiếu với 21,6%. CDU không thể vượt lên dẫn đầu chỉ với 17,6%.

Đây là kết quả tồi tệ nhất đối với đảng của bà Merkel trong lịch sử của CDU tại Berlin.

Cần liên kết lại

Ngoài SPD và CDU, cuộc chạy đua vào Quốc hội còn có "Đảng cánh tả" (15,6%), "Đảng Xanh" (15,2%), "Đảng kế thừa Đức" (14,2%) và Đảng Dân chủ Tự do Đức (6,7%).

Theo các nhà phân tích, hiện nay SPD cần hình thành một liên minh mới mà các đảng viên của CDU không còn đủ khả năng.

Đa số các chuyên gia nhận thấy sự liên kết giữa những đảng viên dân chủ xã hội với các đảng viên "Đảng cánh tả" và "Đảng Xanh".

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh sự thành công của "Đảng kế thừa Đức" (AfD) biết cách thu hút phiếu bầu của các cử tri nhờ lập trường chống nhập cư cứng rắn của mình. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng di cư, phiếu bầu dành cho đảng của Thủ tướng trở nên không thích hợp và lần đầu tiên điều này xảy ra trong quốc hội Berlin.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Tờ Deutsche Welle, một trong những tờ báo uy tín của Đức, chuyên đưa các tin tức về tình hình kinh tế, chính trin, văn hóa – xã hội…

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !