Đảng Cộng hòa Mỹ hoang mang về điều gì?
![]() |
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Một cuộc thăm dò dư luận được hãng tin Reuters tiến hành thông qua công ty Ipsos cho thấy, các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn tới những tin tức về các cuộc đàm thoại bí mật giữa cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ Nga đang bị rò rỉ trong giới truyền thông.
Cuộc khảo sát đã được tiến hành từ ngày 16 đến ngày 20/2 vừa qua. Các số liệu cho thấy có 43% người Mỹ lo ngại về sự liên hệ giữa chính quyền Nga và ông Trump, 39% tỏ ra quan tâm hơn tới việc những cuộc trò chuyện này bị báo giới tiết lộ, và 19% cho biết họ không quan tâm đến câu chuyện này.
Đa số những người được khảo sát cho biết mình là thành viên đảng Cộng hòa, trong đó 57% lo ngại về việc lộ tin tức cho báo chí, bên cạnh đó chỉ có 23% khẳng định họ hứng thú với những thông tin về việc chính quyền Mỹ liên lạc với Nga.
Ít ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra vụ rò rỉ thông tin bí mật cho giới truyền thông.
Mới đây, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng các thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump đã bị cáo buộc là nhiều lần tiếp xúc với các quan chức cấp cao của tình báo Nga trong thời gian bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 vừa qua. Ông Trump đã gọi vụ lộ thông tin về "việc liên lạc với tình báo Nga" là một việc làm phạm pháp.
Thêm vào đó, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ mới từ chức đã xác nhận là chưa cung cấp đầy đủ thông tin về việc liên lạc với Đại sứ Nga tại Washington Sergei Kislyak cho Nhà Trắng. Trước đó, truyền thông nước này đưa tin, vào tháng 12/2016 ông Flynn đã thảo luận với Đại sứ Kislyak về các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow. Chính cố vấn của ông Trump và các thành viên nội các trong chính quyền hiện tại đã phủ nhận thông tin này.
Về phần mình, Điện Kremlin cho biết, thực ra ông Flynn có tiến hành đàm thoại với ông Kislyak, nhưng các thông tin về nội dung cuộc nói chuyện không được truyền đạt lại chính xác.
Vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Herbert McMaster làm cố vấn mới thay thế ông Flynn. Tân cố vấn an ninh Hoa Kỳ được xem là một chiến lược gia quân sự hàng đầu của Mỹ, đồng thời lại là người có quan điểm khác biệt với Tổng thống ở nhiều vấn đề.