Đảng bộ tỉnh Hà Nam: Thu hút đầu tư là dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2010 – 2015
Đặc biệt, sản xuất công nghiệp trong tỉnh Hà Nam đạt mức tăng trưởng cao; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, chủ động thu hút đầu tư và nhận được sự quan tâm cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, tạo động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.
Tháng 12/2011, Công ty Honda Việt Nam đã quyết định chọn Hà Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xe máy số 3 tại Vệt Nam với công suất thiết kế 500.000xe /năm. Nhà máy được xây dựng tại KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên trên diện tích hơn 270.000m2. Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 200 triệu USD. Có thể nói, đây là một trong những dự án có vốn đầu tư FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong những năm qua.
![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Mai Tiến Dũng tham dự Lễ cắt băng Khánh thành Nhà máy xe máy thứ 3 của HonDa Việt Nam |
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký tên lên chai nước NumberOne đầu tiên trong dây chuyền sản xuất của Tập đoàn NumberOne. |
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hà Nam tiếp tục phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, hiệu quả cao. Tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế như: công nghiệp cơ khí, chế tạo, lắp ráp, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị điện tử, công nghiệp chế biến, trồng trọt, chăn nuôi… có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; kêu gọi đầu tư vào kinh doanh hạ tầng các KCN; Thu hút các trường Đại học, bệnh viện lớn về xây dựng cơ sở II tại Hà Nam…
![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông và đèn Led chiếu sáng của Công ty TNHH KMW Việt Nam |
Với những giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hà Nam tiếp tục có sự bứt phá trong công tác thu hút đầu tư và giữ vững vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đưa Hà Nam phát triển nhanh, bền vững. Qua đó, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020:
Để đạt được kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là cả một quá trình tỉnh xây dựng lòng tin từ các nhà đầu tư. Đầu tiên là việc thực hiện nhất quán về mặt chính sách thông qua 10 cam kết của chính quyền tỉnh với các nhà đầu tư (trong đó có những cam kết như: đảm bảo cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho các doanh nghiệp; đảm bảo hạ tầng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng; thành lập đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận thông tin và giải quyết ngay các kiến nghị từ doanh nghiệp…). Thứ hai là đổi mới quy trình chấp thuận đầu tư theo hướng lãnh đạo tỉnh chấp thuận đầu tư trước và các ngành, các huyện, thành phố triển khai theo quyết định đó. Vì vậy, thủ tục đầu tư diễn ra nhanh chóng, không mất thời gian, công sức đi lại của doanh nghiệp. Một nguyên nhân quan trọng nữa là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, sẵn sàng dành quỹ đất đã được Nhà nước giao lâu dài để tỉnh đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp.