Đàn Xã Tắc: “Bảo tồn sẽ không có một chút ý nghĩa gì, nếu…”
Chủ trương xây cầu vượt qua khu vực Đàn Xã Tắc tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Tại buổi thông tin báo chí Hà Nội chiều 14/5, di tích cổ Đàn Xã Tắc một lần nữa lại được đề cập đến.
Không trực tiếp đưa ra quan điểm của mình về việc xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc mà phóng viên nêu, ông Bùi Mạnh Tiến – Phó giám đốc Sở QH&KT Hà Nội chỉ cho biết, Sở được giao nhiệm vụ tổ chức, tham gia trong việc tiếp thu, đóng góp ý kiến về phương án xây cầu vượt. Phương án này vẫn đang tiếp tục được thực hiện.
Bảo tồn sẽ không có ý nghĩa nếu không phục vụ lợi ích phát triển |
“Xây cầu vượt tại khu vực Đàn Xã Tắc đã nhận được nhiều ý kiến của các nhà khoa học trong thời gian qua. Chúng tôi vẫn đang thực hiện chủ trương của thành phố, tiếp tục lấy ý kiến và chuẩn bị tổ chức hội thảo trong thời gian tới” – ông Tiến nói.
Cũng liên quan đến chủ trương xây cầu vượt tại khu vực Đàn Xã Tắc, chiều cùng ngày Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết, thành phố luôn cân đối giữa vấn đề bảo tồn và phát triển. Bảo tồn cũng để nhằm phục vụ cho mục đích phát triển.
“Bảo tồn sẽ không có một chút ý nghĩa gì nếu như không phục vụ lợi ích phát triển” – ông Long nhấn mạnh và cho biết thêm:
“Hà Nội với nghìn năm lịch sử, tôi có thể khẳng định rằng động đến bất cứ khu vực nào cũng có thể gặp được những di tích, di vật cha ông ta để lại. Lớp sau chồng lên lớp trước cũng rất nhiều”.
Ông dẫn dụ nhiều công trình điển hình như khi triển khai khu tòa nhà Quốc hội cũng gặp khu Hoàng Thành, rồi khu vực Đê Bưởi cũng gặp di tích, với Xã Đàn ắc cũng thế. Khi phát hiện ra di tích vì chưa có điều kiện nên thành phố đã lựa chọn phương án lấp cát xuống để lại sau này.
Phó Ban tuyên giáo cho rằng, đã là di sản thì phải được bảo vệ. Nhưng nhưng bên cạnh đó làm cầu ở Đàn Xã Tắc cũng vì mục đích phục vụ cho người dân. Tới đây thành phố sẽ kết hợp giữa nhu cầu bảo tồn và đảm bảo nhu cầu thực tế phục vụ cho người dân.
Trước nhiều ý kiến đưa ra, ông Long khẳng định hiện vẫn “chưa có phương án nào cụ thể”. Đồng thời ông cũng cho biết tới đây thành phố sẽ tổ chức hội thảo, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học để có được “phương án tối ưu nhất”, vừa đảm bảo sự bảo tồn, vừa đảm bảo sự phát triển của thành phố.