Đắk Nông: Sáng nhổ chiều trồng cây khác, đối tượng cố tình lấn chiếm đất công?
![]() |
Một góc khu đất mà người dân tự ý phát quang, lấn chiếm trồng cây trái phép. |
Theo đó, vào ngày 23/7, người dân đã tiến hành phát dọn và trồng hàng trăm cây gòn trên khu vực đất sân bay Bu Boong cũ (thuộc thôn 4, xã Đắk Búk So).
Trước kia, đây là khu vực đất quốc phòng (sân bay Bu Boong), do Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức quản lý, có diện tích 215.145,8m2. Tuy nhiên, ngày 15/4/2015 UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định 517/QĐ-UBND, bàn giao toàn bộ khu đất này cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, sử dụng theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.
Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đắk Búk So đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, xác minh thực tế để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện, những người đang trồng cây liền bỏ đi.
![]() |
Lực lượng chức năng huyện Tuy Đức đang kiểm tra tại hiện trường. |
Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ xã Đắk Búk So thống kê được, phần đất bị lấn chiếm trái phép có diện tích hơn 15.816m2. Tại đây, người dân đã trồng tổng cộng 382 cây gòn (cao khoảng 3m, đường kính từ 3-5cm).
Do không xác định được đối tượng vi phạm, UBND xã Đắk Búk So không ra quyết định xử phạt. Sau đó, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người vi phạm phải tự khắc phục, trả lại hiện trạng đất trong thời hạn 24 giờ.
Đến ngày 26/7, do người vi phạm không tự nhổ bỏ số cây gòn nói trên nên chính quyền xã Đắk Búk So đã kết hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện Tuy Đức, tiến hành giải toả, di dời toàn bộ số cây gòn được trồng trái phép về trụ sở xã để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thế nhưng, ngay trong chiều 26/7, khi cán bộ xã lên kiểm tra thì phát hiện, toàn bộ diện tích đất được giải toả trước đó đã bị người dân tái lấn chiếm để trồng cây keo.
![]() |
Toàn bộ số cây gòn được gom về UBND xã. |
Trao đổi với PV, ông Trần Viết Cự, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết, đây là hành vi cố tình lấn chiếm đất có tổ chức, gây mất an ninh trật tự, cản trở việc quản lý đất đai của địa phương. Do vậy, phía huyện đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, xác định đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý thích đáng.


