Đắk Lắk: Một hộ dân “làm ngơ” trước yêu cầu của nhiều cơ quan chức năng tại TP.Buôn Ma Thuột

Dù đã có yêu cầu tạm dừng xây dựng nhà ở của nhiều cơ quan chức năng để giải quyết tranh chấp nhưng một hộ dân tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn “làm ngơ”, tiếp tục cho xây dựng.

Ngày 26/5, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Chi Cục thi hành án Dân sự TP. Buôn Ma Thuột để xử lý một trường hợp không chấp hành yêu cầu của nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trước đó, từ ngày 14/5 đến nay, nhiều cơ quan như UBND TP. Buôn Ma Thuột, TAND TP. Buôn Ma Thuột, Chi Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP. Buôn Ma Thuột, UBND phường Tân Lợi đã liên tục ban hành nhiều quyết định, văn bản, yêu cầu ông Bùi Đức Sỹ và bà Bùi Thị Phương tạm dừng xây dựng nhà ở trên thửa đất đang tranh chấp số 164, tờ bản đồ 27 thuộc phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

{keywords}
Văn bản yêu cầu tạm dừng xây dựng của UBND TP. Buôn Ma Thuột đối với căn nhà của ông Sỹ, bà Phương.
{keywords}
Quyết định áp dụng biệp pháp khẩn cấp tạm thời của Chi Cục THADS TP. Buôn Ma Thuột đối với công trình xây dựng của ông Sỹ, bà Phương.

Cụ thể, ngày 10/5, UBND TP. Buôn Ma Thuột có văn bản yêu cầu ông Sỹ, bà Phương tạm ngừng thi công xây dựng công trình nhà ở tại thửa đất đang tranh chấp đến khi có quyết định giải quyết tranh chấp của TAND TP. Buôn Ma Thuột.

Tiếp đó, ngày 14/5, TAND TP. Buôn Ma Thuột đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu ông Sỹ, bà Phương tạm ngừng việc thi công nhà ở tại thửa đất đang tranh chấp.

Cùng ngày, Chi cục THADS TP. Buôn Ma Thuột ban hành quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp, buộc ông Sỹ, bà Phương tạm ngừng việc thi công nhà ở trên thửa đất nói trên.

Các cơ quan trên cũng nhiều lần cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra hiện trạng, lập biên bản, tống đạt các quyết định nhằm yêu cầu ông Sỹ, bà Phương tạm dừng thi công công trình nhà ở trên thửa đất đang xảy ra tranh chấp.

{keywords}
Nhiều công nhân đang xây dựng nhà (ảnh chụp vào ngày 19/5) tại thửa đất mà nhiều cơ quan tại TP. Buôn Ma Thuột đã yêu cầu tạm dừng thi công.

Từ ngày các cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng xây dựng trên thửa đất tranh chấp, căn nhà của ông Sỹ, bà Phương mới dựng trụ, đổ được phần móng. Thế nhưng, đến hôm nay (26/5), căn nhà trên đã xây lên tầng 2, vẫn có nhiều công nhân làm việc, không chấp hành yêu cầu tạm dừng thi công của các cơ quan chức năng.

{keywords}
Ngày 26/5 căn nhà bị yêu cầu tạm dừng xây dựng đã xây tường gạch ở tầng 2 và có nhiều công nhân làm việc.

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, nhiều cơ quan yêu cầu ông Sỹ, bà Phương tạm dừng thi công xây dựng nhà ở tại thửa đất nói trên vì đang xảy ra tranh chấp với bà Phạm Thị Hương (SN 1970, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

Vào tháng 4/2021, bà Hương đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP. Buôn Ma Thuột, yêu cầu bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1957, mẹ ruột ông Sỹ, bà Phương) tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 164, tờ bản đồ 27 thuộc phường Tân Lợi với diện tích 76,8m (thửa đất đang được ông Sỹ, bà phương xây nhà).

Trong đơn, bà Hương trình bày rằng, vào năm 2010, bà nhận chuyển nhượng lô đất trên từ bà Tâm. Sau khi nhận tiền, bà Tâm đã trao lại sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho bà Hương. Đồng thời, hai bên đã lập hợp đồng chuyển nhượng đất, đem đến công chứng tại Văn phòng Công chứng Đại An, TP. Buôn Ma Thuột. Bà Hương cũng nhiều lần yêu cầu bà Tâm lập các thủ tục để mình sang tên thửa đất đã mua nhưng không được hợp tác.

Đến tháng 4/2021, bà Hương phát hiện gia đình bà Tâm đã thông báo mất sổ đỏ thửa đất nói trên và được Sở Tài Nguyên và Môi trường Đắk Lắk cấp lại sổ đỏ khác nên có đơn trình báo các cơ quan chức năng và gửi đơn khởi kiện đến TAND TP. Buôn Ma Thuột.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tại TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục xác minh, giải quyết.

Trần Nhân

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !