Đắk Lắk: 2 mẹ con sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương vào cuộc, làm rõ nguyên nhân khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào tối 18/3.

Bệnh viện vùng Tây Nguyên-nơi mẹ con sản phụ tử vong

Ngày 19/3, ông Nguyễn Đại Phong-giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, tại đây vừa xảy ra vụ việc mẹ con sản phụ Võ Thị Hà (SN 1985, ngụ thôn 5, xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Theo ông Phong, vào khoảng 9 giờ ngày 18/3, chị Hà nhập viện để sinh con. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định thai nhi là bé trai nặng khoảng 3,4 kg, đủ tháng. Tình trạng sức khỏe sản phụ bình thường, không có các biểu hiện bệnh lý. Đây cũng là lần thứ 2 chị Hà sinh con nên được các bác sĩ cho sinh thường.

Đến khoảng 16 giờ ngày 18/3, sản phụ Hà đã vỡ ối hoàn toàn và được đưa lên bàn sinh. Tuy nhiên lúc này, qua thăm khám các bác sĩ phát hiện tim thai yếu. Khoảng 10 phút sau, sản phụ Hà đột ngột khó thở, tím tái và có biểu hiện ngừng tim.

Người nhà nạn nhân cho rằng, các bác sĩ đã tắc trách khiến mẹ con sản phụ Hà gặp nạn

Ngay sau đó, khoa Sản đã mời bác sĩ tại các khoa Hồi sức tích cực, khoa Gây mê đến để cấp cứu cho chị Hà. Tuy nhiên, lúc này tim thai mất hoàn toàn, sau một thời gian cấp cứu, tim sản phụ có lại nhưng huyết áp thấp. Do đó, các bác sĩ đề nghị mổ lấy thai nhi để cứu sản phụ. Ca mổ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ nhưng chị Hà và thai nhi đều tử vong.

Đau xót trước cái chết của mẹ con sản phụ Hà, người nhà nạn nhân cho rằng các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tắc trách và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phía lãnh đạo bệnh viện-ông Nguyễn Đại Phong cho hay, nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ này phải chờ kết quả giám định của pháp y. Tuy nhiên, ông Phong nhận định, cái chết của chị Hà có thể là do thuyên tắc mạch phổi vì nước ối. Đây là, nguyên nhân đầu tiên các bác sĩ nghĩ đến. Bệnh lý này rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong rất cao.

Cũng theo ông Phong, còn một số nguyên nhân khác khiến sản phụ tử vong như bị dị mạch máu não, nhồi máu cơ tim trong quá trình sinh…Riêng nguyên nhân tử vong của thai nhi thì rất khó khẳng định được vì có rất nhiều nguyên nhân như nhau quấn cổ, thoái hóa bánh nhau…

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Sở đã chỉ đạo cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên làm báo cáo nhanh về việc 2 mẹ con sản phụ tử vong. Sau khi có kết quả, Sở sẽ có những chỉ đạo tiếp theo.

Hiện công an đã vào cuộc, niêm phong toàn bộ hồ sơ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Nhân-Hải Dương

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !