Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan cảnh giác cao độ sau vụ đốt kinh Koran
Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan cảnh giác cao độ sau vụ đốt kinh Koran
Taliban xúi giục người Afghanistan tiêu diệt người phương Tây
Dân Afghanistan nổi xung vì lính NATO đốt kinh Koran
Pakistan sẽ giúp Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan
![]() |
Các sĩ quan cảnh sát Afghanistan bắn vào người biểu tình ở thủ đô Kabul ngày hôm qua - Nguồn: Reuters |
“Đại sứ quán hiện đang đóng cửa, ngừng tất cả các hoạt động đi lại”, đại sứ quán Mỹ thông báo qua trang Twitter hôm thứ Tư, “Mong tất cả mọi người đều an toàn”.
Theo AP, sau đó đại sứ quán Mỹ đã đưa ra một thông báo chính thức, cho rằng các công dân Mỹ nên cảnh giác và tránh những khu vực mà người phương Tây tụ tập.
“Chúng tôi muốn nhắc nhở các công dân Mỹ rằng những cuộc biểu tình vừa qua ở Afghanistan đã biến thành các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các mục tiêu phương Tây. Do đó, nếu có thể, người Mỹ nên tránh những nơi có biểu tình và nên thận trọng khi đến gần bất kỳ cuộc biểu tình nào dù là bột phát hay được lên kế hoạch từ trước”, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo.
Ở khu vực ngoại ô thủ đô Kabul, lực lượng an ninh đã phải bắn súng lên không trung để giải tán hàng trăm người tụ tập bên ngoài một khu nhà dành cho người nước ngoài.
Những người biểu tình giận dữ đã đốt cháy một chiếc xe tải chở dầu ở bên ngoài khu nhà này.
Người biểu tình hô vang “Tiêu diệt Mỹ!” và có tiếng một loại vũ khí tự động bắn ra nhưng không rõ liệu đó là do lực lượng an ninh Afghatnistan hay bảo vệ của khu nhà bắn.
Một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Wazir Akbar Khan ở thủ đô Kabul cho biết, có ít nhất 10 người biểu tình đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương do bị súng bắn.
Cách đó vài km, hàng trăm người đã tụ tập ở bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ Phoenix, và ném đá vào khu căn cứ. Cảnh sát địa phương cho hay có vài tiếng súng nổ gần khu căn cứ này.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên tiếng xin lỗi người Afghanistan về vụ đốt kinh Koran tại căn cứ của Mỹ ở nước này.
Ít nhất 13 người trong đó có 2 binh sĩ NATO đã thiệt mạng sau những vụ biểu tình vừa qua ở Afghanistan.
Lê Dung