Đài Loan tặng tiền mặt cho du khách để kích cầu du lịch

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã quyết định tặng tiền mặt cho du khách nhằm kích cầu du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của hòn đảo này.

CNN trích dẫn lời ông Trần Kiến Nhân, quan chức Đài Loan, hôm 23/2 tuyên bố chính quyền hòn đảo đang hướng tới mục tiêu thu hút 6 triệu khách du lịch tới đây trong năm 2023 và tăng gấp đôi con số đó vào năm 2024.

 Bãi biển Fulong, một trong những điểm tham quan hút du khách trên đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: CNN

Để tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch, nhà chức trách sẽ tặng 5.000 Đài tệ (165 USD)/người cho 500.000 du khách cá nhân. Hòn đảo cũng sẽ tặng số tiền lên tới 20.000 Đài tệ (658 USD) cho 90.000 nhóm du lịch.

Wang Kuo-tsai, người đứng đầu cơ quan phụ trách giao thông trên hòn đảo hôm 22/2 cho hay, khoản tiền trợ cấp nói trên sẽ được chuyển qua ngân hàng điện tử. Các du khách có thể sử dụng chúng để trang trải chi phí ở Đài Loan, bao gồm cả chỗ ở.

Theo ông Wang, sáng kiến trên nhằm thu hút thêm du khách tới hòn đảo từ những thị trường then chốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Hong Kong và Macau (Trung Quốc) cũng như châu Âu và châu Mỹ.

Cơ quan du lịch Đài Loan thống kê, hòn đảo chỉ đón dưới 900.000 du khách nội địa trong năm 2022. Các nhóm du khách ngoại quốc đến đảo nhiều nhất là từ Việt Nam, Indonesia, Nhật và Mỹ.

Những con số trên chỉ là một phần nhỏ so với năm 2019, khi Đài Loan thu hút kỷ lục 11,8 triệu du khách quốc tế, tăng hơn 7% so với năm trước đó. Hòn đảo đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào tháng 10/2022, sau một thời gian dài đóng cửa biên giới để phòng chống đại dịch Covid-19.

Tuấn Anh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !