Đại hội đồng IPU-132: “Không phô trương nhưng phải hiệu quả”
![]() |
Thường vụ Quốc hội chuẩn bị thật tốt, tổ chức Đại hội đồngIPU-132 thành công, hiệu quả, tránh lãng phí |
Ngày 9/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một lần nữa cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015.
Ngoài lên phương án rà soát, bảo vệ 3 sân bay phục vụ Đại hội đồng IPU-132, sẵn sàng triển khai kế hoạch khẩn nguy khi có các đoàn đến, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cũng đề nghị địa phương triển khai kế hoạch tiếp tục rà soát bom mình, bàn giao địa bàn thuận lợi. Ông cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng phân chia mục tiêu, bàn giao địa bàn cho chặt chẽ.
Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch chuẩn bị, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, ngoài lên phương án đảm bảo an toàn, an ninh đối với đại biểu chính thức, trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn trong thời gian diễn ra Đại hội đồng, như thành viên không chính thức đi tham quan tự do, không biết sẽ thế nào, lộ trình ra sao, đi bằng phương tiện gì?... Việc chống trộm cắp, đảm bảo an ninh chưa biết triển khai thế nào. Hay phóng viên báo chí quốc tế, đang dự hội nghị đi mua sắp, tham quan cũng là một vấn đề. Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết sẽ bảo vệ an ninh theo địa bàn, giao trực tiếp cho các quận, huyện.
Khẳng định sẽ đảm bảo an toàn giao thông và không gây cản trở, bức xúc cho người dân, song TP Hà Nội vẫn phải cấm một số tuyến đường trong thời gian bắt đầu và sau mỗi hội nghị. Vấn đề trật tự mỹ quan đô thị, một số tuyến đường thi công, Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt, sớm hoàn thiện để phục vụ tốt nhất cho Đại hội đồng…
Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chiều 10/3 sẽ tổ chức sơ duyệt khai mạc Đại hội đồng tại Nhà Quốc hội. Tuy nhiên trong ngày khai mạc chính thức – 28/3 lại có sự kiện “giờ trái đất”, tắt điện toàn bộ. Để phục vụ cho Đại hội đồng IPU-132, ông Phúc đề nghị dời sự kiện “giờ trái đất” sang ngày 1/4.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước thì đề nghị phải dự liệu trước những tình huống bất ngờ để còn chuẩn bị ngăn ngừa, ngay cả đến tình huống xảy ra xung đột giữa các đoàn với nhau cũng cần phải đề phòng không xảy ra sự cố nào. “Nghị sĩ các nước còn đánh nhau trong kỳ họp, có xảy ra ở hội nghị này không? Ban tổ chức phải dự phòng các tình huống, vì đây là hội nghị của các nghị sĩ thế giới” – ông Ksor Phước nhấn mạnh.
Cuối buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các cơ quan chuyên trách trước tiên cần quan tâm hơn nữa đến nội dung, rà soát lại đề cương và gửi lại cho ban thư ký. Ngoài ra Thường vụ cũng yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội đồng, triển khai diễn tập cất, hạ cánh ở sân bay, công tác phòng chống cháy nổ… Đảm bảo các tuyến đường không được xảy ra ùn tắc ở khu vực 16 sách sạn đoàn các nước ở trong thời gian diễn ra Đại hội đồng…
“Việc tuyên truyền đến nay đã đảm bảo tiến độ, kịch bản có chủ động. Bộ TT&TT hoạt động tích cực, vấn đề an ninh, y tế hoàn toàn chủ động, công an, quốc phòng không phải lo lắng…nhưng cũng có thể có những tình huống xảy ra, cần phải dự liệu để phòng ngừa. Việc tổ chức Đại hội đồng cũng cần tránh lãng phí, không phô trương nhưng phải hiệu quả” - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị.
