Đại biểu Quốc hội lo HĐND chỉ quyết những việc… đã rồi

Quyết định của HĐND chỉ mang tính thủ tục là chính, quyết những điều đã được Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành, cấp ủy… đã quyết.

Phát biểu gần sau cùng tại phiên thảo luận nhưng ý kiến của đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) là nỗi trăn trở của người trực tiếp tham gia HĐND tại địa phương.

Đã có tới 47 ĐBQH bấm nút góp ý kiến về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương chiều 1/6.

Đa số các ĐBQH đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính đặc biệt  như hiện nay. Nghĩa là cấp nào cũng đều có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND), nhưng có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bên trong của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị.

“Đây là phương án tối ưu, nếu bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường xã sẽ là vi Hiến vì theo Hiến pháp năm 2013, ngoài HĐND ra thì không một chủ thể pháp lý nào có quyền được bầu ra UBND”, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nói.

Đại biểu Quốc hội lo HĐND chỉ quyết những việc… đã rồi - ảnh 1

ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng): Kiêm nhiệm quá nhiều khiến ĐB HĐND chẳng khác gì "vừa đá bóng, vừa thổi còi"

Phát biểu gần sau cùng tại phiên thảo luận nhưng ý kiến của ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP. Hồ Chí Minh) là nỗi trăn trở của người trực tiếp tham gia HĐND tại địa phương.

ĐB Quyết Tâm tỏ ra lấy làm tiếc, vì thí điểm bỏ HĐND cấp huyện, quận, phường đã thực hiện, nhưng đến nay mới chỉ có Chính phủ tổng kết, rút kinh nghiệm, còn Quốc hội thì chưa.

Điều khiến vị ĐBQH của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh trăn trở, là dù quyền hạn, trách nhiệm của HĐND được nhắc tới nhiều, nhưng hoạt động này lại chưa thực chất. Quyết định của HĐND chỉ mang tính thủ tục là chính, quyết những điều đã được Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành… đã quyết.

“Quyết định như vậy có thiếu thực chất hay không trong hoạt động của chính quyền địa phương? Liệu dự thảo Luật có khắc phục được tình trạng chồng chéo này hay không? Tôi đề nghị cân  nhắc, nếu được thì phải xem xét lại quy định này trong luật” – ĐB Tâm kiến nghị.

Còn theo ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước), nguyên nhân của căn bệnh “hoạt động hình thức” của HĐND lâu nay bị người dân “kêu” là do thiết chế tổ chức chưa phù hợp. Ông cắt nghĩa cụ thể, dự thảo Luật đã quy định HĐND gồm Chủ tịch Phó Chủ tịch, trưởng ban… để đảm bảo tính đại diện cao hơn. Nhưng dự thảo lại quy định Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách.

“Đây là sự đổi mới nửa vời, chưa khắc phục được tính hình thức của HĐND”- ĐB Bùi Mạnh Hùng nêu quan điểm. Vị ĐB đến từ Bình Phước lập luận, thực tế Trưởng ban kiêm nhiệm thường là Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban cơ quan Đảng, không đủ thời gian tham gia của ban và hoạt động của HĐND. Trong khi đó, ĐB chuyên trách thì không được tạo điều kiện phát huy vai trò của mình thông qua tổ chức thường trực HĐND. ĐB chuyên trách cũng là cán bộ của Đảng, có mặt hay không cũng là do Đảng có bố trí cán bộ đúng tầm hay không. Quy định như trên cũng tạo sự không thống nhất cơ cấu HĐND giữa các tỉnh, thành phố khác nhau.

“Trưởng ban HĐND tỉnh, huyện phải là ủy viên thường trực HĐND và phải là ĐB chuyên trách; còn Phó trưởng ban có thể hoạt động kiêm nhiệm”- ông Hùng kiến nghị.

Kiêm nhiệm nhiều, ĐB HĐND "vừa đá bóng, vừa thổi còi"

Điều cũng khiến ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) bận tâm là, thời gian qua ĐB HĐND kiêm nhiệm quá nhiều, “ôm” quá nhiều việc nên không khác gì “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, hoạt động mang tính hình thức là chủ yếu. “Cứ thế này đâu lại vào đấy, nếu không sửa đổi thì hiệu quả hoạt động của HĐND cũng giới hạn ở hình thức mà thôi!” – ĐB Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh.

Để tăng hoạt động “thực chất” của ĐB chuyên trách tại HĐND các cấp, ĐB Huỳnh Nghĩa đề nghị, cần quy định ngay trong Luật tỷ lệ ĐB HĐND chuyên trách ở mỗi cấp ít nhất là 30% ở cấp tỉnh, 20% ở cấp huyện và 15% ở cấp xã. Đồng thời, hạn chế thấp nhất số lượng ĐB HĐND là lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan chuyên môn của UBND, tăng cường số lượng ĐB ở khối đảng, các tổ chức đoàn thể xã hội.

Đối với số lượng các Ban của HĐND, ĐB đề nghị cần quy định theo hướng ở cấp tỉnh mỗi ban nên có 1 trưởng và 2 phó, 1 ủy viên hoạt đông chuyên trách vì chức năng nhiệm vụ của Ban tương đương với mỗi sở ngành nên trách nhiệm nặng nề, cần tăng số lượng mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Cấp huyện nên quy định mỗi ban có 1 trưởng, 1 phó hoạt động chuyên trách; cấp xã mỗi ban có 1 trưởng ban chuyên trách…

“Với lực lượng chuyên trách như trên mới đáp ứng điều kiện cần khắc phục bệnh hình thức, đảm bảo thực quyền, mang lại hiệu quả thiết thực của HĐND các cấp”, ĐB Huỳnh Nghĩa dẫn giải.

Nguyễn Hoài

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !