Đã xác định nguyên nhân gây cháy vũ trường Phương Đông
Đã xác định nguyên nhân gây cháy vũ trường Phương Đông
>> Đà Nẵng: Cháy lớn ở vũ trường Phương Đông
>> Vì sao vũ trường lớn nhất Đà Nẵng bị thiêu rụi?
>> "Đột nhập" nơi điều tra vụ cháy vũ trường Phương Đông
![]() |
Sơ suất trong lúc thi công phần cách âm ở khu New Phương Đông đã khiến vũ trường Phương Đông bị thiêu rụi - Ảnh: HC |
Theo đó, điểm cháy xuất phát từ khu vực thi công lắp đệm, mút xốp cách âm của khu khách sạn, bar, karaoke New Phương Đông đang xây dựng ở ngay bên cạnh. Đây là khu mở rộng của vũ trường Phương Đông, có hai cầu thang nối thông từ vũ trường này xuống tầng hầm của New Phương Đông để làm lối thoát hiểm khi xảy ra tình huống xấu, vì vũ trường Phương Đông hiện chỉ có một lối ra vào trong khi lượng khách đến đây rất đông.
Đại tá Nguyễn Phong cho hay, lực lượng chuyên môn của Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã xác định rõ, trong quá trình sử dụng lửa trần để hàn, cắt các khung sắt, các công nhân đã sơ suất nên để tia lửa bén vào các vật liệu dễ bắt lửa ở gần đó. Tuy nhiên họ không kịp thời phát hiện khi lửa cháy ngún mà để cháy bùng lên thành ngọn.
Trái với thông tin do chủ vũ trường cho biết lúc xảy ra cháy toàn bộ công nhân trên công trường đã nghỉ đi ăn trưa, Đại tá Nguyễn Phong nói rõ, vào thời điểm đó vẫn còn một số ít công nhân đang làm việc trên công trường. Khi phát hiện cháy, vì không có phương tiện chữa cháy ngay tại chỗ nên các công nhân phải chạy tìm ở nơi khác. Đến khi đem bình chữa cháy quay trở lại thì thấy khói đã tràn ngập nên họ hoảng sợ bỏ chạy luôn.
"Chúng tôi khẳng định nguyên nhân gây cháy do công nhân sơ suất khi sử dụng lửa trần để thi công. Nếu được khống chế ngay từ đầu, vụ cháy đã không đến mức gây thiệt hại lớn. Nhưng lúc đó ít người, vật liệu dễ bắt lửa, phương tiện chữa cháy tại chỗ không có, tâm lý lại hốt hoảng nên công nhân bỏ chạy. Tới khi chúng tôi nhận được thông tin tới hiện trường thì lửa đã theo đường cầu thang cháy lan cả vũ trường Phương Đông!" - Đại tá Nguyễn Phong nói.
Ông cũng cho hay, sau khi có kết quả điều tra ban đầu, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu thụ lý, tiếp tục làm rõ giá trị thiệt hại, đối tượng phải chịu trách nhiệm chính... và có kết luận chính thức. Trên cơ sở đó, Công an quận Hải Châu sẽ quyết định có khởi tố vụ này hay không!
HẢI CHÂU