Đà Nẵng: Xử lý nghiêm việc mạo danh lãnh đạo TP để trục lợi về đất đai
Đà Nẵng: Xử lý nghiêm việc mạo danh lãnh đạo TP để trục lợi về đất đai
>> Giả mạo chữ ký ông Nguyễn Bá Thanh gây "áp lực" với cấp dưới
>> Phát hiện thêm hồ sơ giả chữ ký ông Nguyễn Bá Thanh
![]() |
Đơn xin bố trí đất tái định cư đứng tên hộ Võ Xuân Liêm có bút phê và chữ ký giả mạo ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: HC |
Đó là nhiệm vụ mà tại hội nghị tổng kết công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Đà Nẵng kể từ khi thực hiện Luật đất đai (2003) tổ chức chiều 14/9, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã giao cho Công an TP, Thanh tra TP, Thanh tra Sở TN-MT khẩn trương phối hợp triển khai.
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng yêu cầu lập lại trật tự về bố trí tái định cư, mọi quy trình phải tiến thành công khai minh bạch theo nguyên tắc “ở đâu sẽ bố trí TĐC ở đó”. Đặc biệt, nghiêm cấm các Ban Đền bù giải toả và các công ty của thành phố sử dụng văn bản có bút phê của Chủ tịch HĐND TP để giải quyết bố trí tái định cư. Tất cả phải tập hợp về UBND thành phố để giải quyết.
Để tiếp tục siết chặt quản lý đất đai, tinh giản bộ máy hành chính, minh bạch trong công tác cấp phép nhằm đảm bảo công bằng cho người dân và hạn chế thấp nhất mâu thuẫn, nhũng nhiễu chung quanh vấn đề nhạy cảm này, từ nay Đà Nẵng bãi bỏ thẩm quyền cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cấp quận, huyện mà tập trung vào đầu mối duy nhất là UBND TP Đà Nẵng tinh giản bộ máy hành chính, minh bạch trong công tác cấp phép, hạn chế những vấn đề nhũng nhiễu trong nhân dân.
Việc cưỡng chế, thu hồi đất giao cho các quận, huyện thực hiện nhưng phải lập hồ sơ chặt chẽ trước khi ra quyết định cưỡng chế; tiến hành cưỡng chế đúng pháp luật và gọn nhẹ, tránh xảy ra xung đột và phải báo cáo UBND TP để có hỗ trợ kịp thời; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch chính sách bố trí đất tái định cư...
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng sẽ được Đà Nẵng tiếp tục siết chặt, hạn chế tình trạng đô thị hóa đất nông nghiệp, lâm nghiệp; sử dụng đất sai mục đích; xây dựng nhà trái phép trong khu vực qui hoạch; lấn chiếm đất công; tách thửa dưới 70m2… Các quận, huyện phải chịu trách nhiệm xử lý ngay các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất công, đất nông nghiệp và cho phép thành lập các đội đi tháo dỡ.
Theo ông Nguyễn Bá Thanh, công tác quản lý đất đai ở Đà Nẵng ngày càng đi vào nề nếp, thuộc vào loại tốt nhất trong các TP trực thuộc TƯ. Song bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như tình trạng xây dựng nhà trái phép trong khu quy hoạch, trên đất nông nghiệp; giao đất, chuyển đổi mục đích tuỳ tiện; một số trường hợp đền bù chưa thoả đáng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, đơn cử như tại huyện Hoà Vang dẫn đến phải huỷ hơn 1.000 sổ đỏ...
Ông yêu cầu đến năm 2013, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng phải công bố bản đồ quy hoạch TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chi tiết từng khu vực sẽ ở ổn định, khu vực sẽ phải giải toả, công bố công khai cho người dân nắm rõ để thuận tiện trong việc sắp xếp, ổn định cuộc sống. Đến năm 2015 sẽ cơ bản hoàn tất công tác quy hoạch, tạm dừng các hoạt động thu hồi, giải tỏa đền bù trên diện rộng. Trước mắt, Đà Nẵng sẽ thành lập Chi cục Quản lý đất đai và tăng thêm 01 Phó Giám đốc cho Sở TN – MT.
Theo UBND TP.Đà Nẵng, đến nay TP đã triển khai hơn 1.390 dự án với tổng diện tích trên 17.500 ha, hơn 95.000 hộ dân đã di dời, giải tỏa; nguồn thu từ đất trên 20.000 tỉ đồng... Hiện Đà Nẵng đã hoàn thành việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 297.700 trường hợp, trong đó đất đô thị đạt tỉ lệ 91,9%; đất nông thôn đạt tỉ lệ 100%; đất lâm nghiệp đạt tỉ lệ 41,1%; đất nông nghiệp đạt tỉ lệ 97,1%…
Tuy vậy việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND các quận, huyện thực hiện còn nhiều sai phạm, trong đó có việc giao đất cho 137 trường hợp nằm trong khu quy hoạch khu A, D (khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ), khu quy hoạch Bệnh viện Hòa Xuân... TP đã thu hồi, hủy bỏ gần 300 trường hợp sai phạm trong quyết định giao đất, quy hoạch bố trí đất; chuyển mục đích sử dụng đất... Sắp tới sẽ thu hồi các quyết định giao đất ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã cấp đối với khu vực mà UBND quận, huyện đã giao cho dân nhưng chưa được UBND TP Đà Nẵng xét duyệt quy hoạch sử dụng đất.
HẢI CHÂU
