Đà Nẵng: Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên xin cấp chung cư để… bán!
Do lẽ trong thời gian qua dư luận Đà Nẵng rất bức xúc trước việc không ít trường hợp căn hộ chung cư của TP được bố trí không đúng đối tượng. Không ít trường hợp sau khi được bố trí đã sử dụng không đúng mục đích, đem sang nhượng, cho thuê lại để kiếm lợi nhuận trong khi rất nhiều đối tượng có nhu cầu thực sự lại không được bố trí.
![]() |
Ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng chung cư (Ảnh: HC) |
Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phạm Việt Hùng, qua kiểm tra đợt 1 dã phát hiện 141 trường hợp vi phạm quy định sử dụng chung cư. Trong đó đã có 78 trường hợp trả lại căn hộ; 60 trường hợp UBND TP Đà Nẵng cho tiếp tục thuê ở nhưng vẫn kiểm tra, theo dõi ở các đợt tiếp theo (vì đây là những trường hợp khi kiểm tra thì vắng mặt, cho ở nhờ, cho thuê…, sau kiểm tra đã quay về tiếp tục ở); 03 trường hợp là hộ giải tỏa được bố trí (hiện nay đã chuyển đổi tên hợp đồng sử dụng nên không còn thuộc diện vi phạm).
Đặc biệt, trong đợt kiểm tra lần 2 tiến hành tháng 10/2013, khi rà soát tình hình sử dụng chung cư đối với 7.000 căn hộ (164 đơn nguyên) đã phát hiện 118 hộ cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Đã có 2 trường hợp trả lại căn hộ chung cư, hiện còn 116 trường hợp vi phạm (trong đó có 22 trường hợp ở không thường xuyên). Ngoài ra còn có 152 trường hợp vi phạm là hộ khó khăn về nhà ở (trong đó có 23 trường hợp không ở thường xuyên).
Theo ông Phạm Việt Hùng, ngày 4/3 vừa qua, Sở Xây dựng đã có công văn 1015 yêu cầu Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng rà soát lại thêm một lần nữa để có thông báo gửi cho các đối tượng vi phạm, đề nghị trả lại căn hộ theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng và đề xuất hướng xử lý từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét quyết định trong quý 2/2014.
Được biết, Thành ủy Đà Nẵng vừa có Thông báo 201/TB/TU chỉ đạo việc xử lý các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư. Theo đó, với các trường hợp vi phạm là đảng viên thì giao cho Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp căn cứ quy định, Điều lệ Đảng tham mưu hình thức xử lý kỷ luật. Đối với các trường hợp vi phạm là công chức, viên chức thì giao Sở Nội vụ căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tham mưu hình thức xử lý kỷ luật.
Phát biểu tại hội nghị giám sát, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - yêu cầu tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm đối với số trường hợp vi phạm còn lại., thậm chí xử lý mạnh tay hơn cả đợt 1; rà soát còn bao nhiêu trường hợp sử dụng chung cư không đúng mục đích để thu hồi, bố trí cho người nghèo, cho đúng đối tượng.
![]() |
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: "Làm rốt ráo để kết thúc câu chuyện về chung cư trên diễn đàn các kỳ họp HĐND TP!" (Ảnh: HC) |
“Nếu là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước vi phạm việc này mà không chịu trả lại thì giao Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban và HĐND TP về việc xử lý. Nếu là cán bộ Đảng, mặt trận, đoàn thể thì Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm; cán bộ chính quyền thì Sở Nội vụ chịu trách nhiệm. Xử lý nghiêm, công khai, cần thiết thì công bố trên báo đài. Cán bộ, Đảng viên vi phạm mà không chịu trả lại, giao Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo kiểm tra, xử lý thật nghiêm.
Nếu sau khi được vận động, giải thích, yêu cầu trả lại cho nhà nước mà anh trả lại thì thôi, không kiểm điểm, xử lý bởi vì cũng do mình quản lý, cấp phát không đúng nên họ tranh thủ xin. Nếu họ trả lại thì thôi, không xử lý, rút kinh nghiệm đối với cơ quan quản lý. Nhưng nếu họ kiên quyết không trả thì vừa buộc trả lại, vừa ra quyết định xử lý. Nếu là dân thường, giao Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ quan liên quan cần thiết thì khởi kiện ra tòa, buộc phải trả lại cho nhà nước” – ông Trần Thọ nhấn mạnh.
Đồng thời ông chỉ đạo các cơ quan chức năng có kế hoạch sửa chữa chung cư xuống cấp và tiến hành thí điểm việc bán chung cư cho đúng đối tượng, đủ điều kiện. Nếu kết quả thực hiện tốt thì sẽ nhân rộng mô hình này. Sở Xây dựng có kế hoạch kiểm tra đột xuất, Ban Pháp chế HĐND TP giám sát đột xuất đối với cán bộ quản lý chung cư, nhà trưởng, nhà phó, nếu phát hiện vi phạm thì kiến nghị xử lý ngay.
“Tôi đề nghị việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được báo cáo cho Thường trực HĐND TP trong kỳ họp giữa năm và báo cáo công khai trước HĐND và nhân dân TP trong cuộc họp cuối năm nay. Làm rốt ráo để kết thúc câu chuyện về chung cư trên diễn đàn các kỳ họp HĐND TP!” – ông Trần Thọ nói.
Được biết, Đà Nẵng đang quản lý 7.800 căn hộ chung cư, trong đó 7.651 căn hộ đã bố trí. Toàn bộ số căn hộ chung cư này đều đang được TP ký hợp đồng cho thuê và thu tiền hàng tháng với mức rất… bao cấp. Hiện có gần 800 hộ thuộc diện giải tỏa đã có quyết định bố trí căn hộ chung cư của UBND TP nhưng này chưa bàn giao mặt bằng. Sau khi các hộ này bàn giao mặt bằng thì việc bố trí chung cư cho họ sẽ gặp khó khăn vì hiện nay quỹ nhà chung cư chỉ còn trống 185 căn hộ, chủ yếu tại địa bàn huyện Hòa Vang.
Theo ông Trần Thọ, thời gian qua, việc xét duyệt, quản lý, cấp phát và quản lý chung cư ở Đà Nẵng “không chặt chẽ, chưa đúng đối tượng, thiên về tình cảm nên dẫn đến cái sai, mua đi bán lại, chuyển nhượng lòng vòng”. Cũng từ đây đã dẫn tới nhiều vụ lừa đảo người nghèo xin cấp chung cư mà pháp luật đã xử lý. Đây là bài học kinh nghiệm đối với cả HĐND TP và UBND TP Đà Nẵng.