Đà Nẵng tuyên bố chấm dứt nợ dai dẳng đất tái định cư
Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 17 (mở rộng) ngày 7/10, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Võ Văn Thương cho hay, thực hiện quyết tâm trong năm 2014 trả dứt điểm nợ đất tái định cư (TĐC) ở 4 quận, huyện Cẩm Lệ, Ngũ hành Sơn, Liên Chiểu và Hòa Vang, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thành lập tổ công tác tổng rà soát số hộ nợ đất TĐC, số lô đất TĐC đang nợ và số lô đất đang có thực tế trên tổng số lô được quy hoạch. Tổ công tác này đã triển khai rà soát liên tục trong 2 tháng qua.
![]() |
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ tuyên bố đã cơ bản trả xong nợ đất tái định cư cho người dân (Ảnh: HC) |
Qua đó cho thấy từ năm 2011 đến năm 2014 có 1.389 hộ giải tỏa bàn giao mặt bằng; số lô đất TĐC đang nợ là 1.751 lô. Trong khi đó, kết quả rà soát quỹ đất TĐC tại 76 dự án nằm trong diện kiểm tra để trả nợ đã phát hiện có đến 9.128 lô đã có đất thực tế, đã có hạ tầng nhưng lại không được đem ra để bố trí cho người dân.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chỉ đạo tiến hành ngay việc bố trí đất thực tế cho dân hoặc thống nhất với chủ hộ bốc thăm chuyển đổi vị trí ngay trong vùng dự án do vị trí được bố trí trước đây chưa có đất thực tế, hoặc chờ thi công hạ tầng kỹ thuật... Với các hộ được thông báo nhưng không đến hoặc đến dự nhưng không bốc thăm thì TP ấn định. Hiện các quận, huyện đang khẩn trương triển khai và đến ngày 1/11 là hoàn thành trả nợ đất TĐC từ năm 2014 trở về trước tại 4 quận, huyện kể trên.
“Những năm qua chúng ta đều đề cập vấn đề nợ đất TĐC nhưng không giải quyết được. Lần này lãnh đạo TP chỉ đạo xử lý triệt để từng trường hợp, làm một cách bài bản, minh bạch từ BQL các dự án đến các chủ điều hành dự án, công khai tất cả các lô đất TĐC kể cả trên sơ đồ và trên thực tế; việc bố trí đất TĐC cho dân đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, đúng quy định và có cả sự quyết đoán của lãnh đạo TP đảm bảo có lợi hơn cho dân nên tạo được sự đồng thuận. Dân sướng như được trả nợ, còn TP thì cũng vui vẻ khi trả được nợ” – ông Võ Văn Thương cho hay.
![]() |
Ông Trần Thọ: "Mình từng có chủ trương “Năm giải tỏa đền bù, bố trí TĐC và an sinh xã hội” nhưng cứ thấy nợ mãi. Vấn đề qua chuyện này là trách nhiệm của viên chức, cán bộ, cơ chế quản lý!" (Ảnh: HC) |
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ “bật mí”, đầu năm 2014 ông bàn với Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến không đưa ra khẩu hiệu gì hết mà Thường trực Thành ủy “làm thinh” cùng với Thường trực UBND TP xáp vô làm xong rồi mới nói. Đến nay đã giải quyết xong hơn 2.200 lô đất TĐC. Trong đó có 1.751 lô ở 4 quận, huyện như đã như nêu trên. Và chiều hôm qua ông cùng ông Văn Hữu Chiến giải quyết thêm 450 lô ở khu sinh thái Đồng Nò (Hòa Xuân) theo đề nghị của quận Ngũ Hành Sơn do đất đã có sẵn.
“Hôm nay tôi chính thức công bố đã cơ bản trả xong nợ đất TĐC cho dân từ trước đến nay và còn dư đất nhiều lắm. Giải quyết một cách công khai, minh bạch bằng cách bốc thăm chứ không còn chuyện xin lô này, lô kia nên tạo được niềm tin, sự thoải mái, được đông đảo cán bộ, người dân hoan nghênh. Sau đó quy định thời gian người dân đem tiền tới ngay quận để nộp chứ không phải đem lên TP nữa, và cũng làm sổ đỏ cho dân luôn dưới quận!” – ông Trần Thọ nói.
Vấn đề còn lại, theo ông, là việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết của lãnh đạo TP để đến tháng 11 là người dân hết kêu ca về nợ đất TĐC. Ông yêu cầu Bí thư của 4 quận, huyện Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này hàng ngày, hàng tuần. Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP đã bỏ công sức 2 tháng để giải quyết, nếu việc tổ chức thực hiện không đến nơi đến chốn thì trách nhiệm thuộc về Bí thư 4 địa phương nêu trên.
“Bây giờ thì hết thời kỳ “đất chờ dân, dân chờ đất”, chấm dứt nợ đất của người dân dai dẳng, chấm hết chuyện đất thì có mà cứ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng cho người dân. Không làm thêm các khu TĐC, không mua đất của doanh nghiệp bố trí cho dân nữa vì đất dư thì sao phải mua. Mình từng có chủ trương “Năm giải tỏa đền bù, bố trí TĐC và an sinh xã hội” nhưng cứ thấy nợ mãi. Vấn đề qua chuyện này là trách nhiệm của viên chức, cán bộ, cơ chế quản lý mà sắp tới đây tôi sẽ nói rõ!” – ông Trần Thọ nhấn mạnh.

