Đà Nẵng: Trên 30.000 hộ dân bị ngập nặng
Đà Nẵng: Trên 30.000 hộ dân bị ngập nặng
> Miền Trung : 10 người chết và mất tích do mưa lũ
> Thừa Thiên - Huế vẫn đang chìm trong lũ
> Miền Trung: 7 người chết trong lũ lớn và sạt lở diện rộng
Dân ào ào chạy tránh lũ
Hàng ngàn ngôi nhà ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) nằm ven sông Hàn vẫn đang tiếp tục bị ngập nặng. Nhiều khu dân cư ở huyện Hoà Vang, các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn vẫn còn ngập trong nước. Một số khu vực thấp trũng như đoạn cuối đường Hà Huy Tập nối dài, tổ 14 phường Hoà Minh, thôn Trường Định (xã Hoà Liên)... nước vẫn chưa rút vì không có đường thoát.
![]() |
Đến chiều 8/11, khu vực phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vẫn bị ngập nặng. Ảnh: HC |
Hàng trăm hộ dân tiếp tục di chuyển đồ đạt đến nơi khô ráo để tránh lũ. Do mưa quá lớn, nước lên nhanh nên nhiều nhà dân, cơ sở sản xuất không kịp di dời đồ đạc, thiết bị máy móc, vật tư, nguyên liệu hư hỏng do ngập nước. Anh Trần Phước Chơi (phường Hòa Xuân), cho biết, đêm qua nước lên quá nhanh và tràn vào nhà anh đến 1 m. Gia đình anh phải kết bè chuối để chuyển người và vật dụng trong nhà lên bơi khô ráo ngay trong đêm. Kể cả hàng chục nhà dân ở tổ 16 phương Hòa Khánh Nam dù nằm trong nội thị Đà Nẵng cũng tất bật băng màn đêm chạy lũ vì nước dâng cao tràn vào nhà trên 1m.
![]() |
| Tuy mưa đã ngớt nhưng nhiều nhà dân ở phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu) vẫn còn bị ngập nước (Ảnh: HC) |
Tại ngã ba Huế, Quốc lộ 1A đã thông xe nhưng đường vẫn còn ngập gần nửa mét. Quốc lộ 14B đoạn dưới cầu vượt Hoà Cầm cũng đang chìm trong nước lũ. Ở khu vực trung tâm TP, các điểm ngập sâu từ 1 đến 1,5 m trong đêm qua như giao lộ Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Lý, Quang Trung, Lý Thái Tổ, Trần Cao Vân nước đã rút hết. Người dân đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường.
Trước đó, quận Liên Chiểu đã cử đông đảo lực lượng chức năng của quận đứng trực và hướng dẫn cho các phương tiện đi theo hướng đường biển Nguyễn Tất Thành. Đến khoảng 21 giờ 30 phút tối 7-11, mặc dù trời vẫn mưa lớn nhưng rất nhiều các phương tiện do chờ quá lâu nên đã bất chấp nước ngập vẫn lưu thông qua. Lực lượng chức năng quận Thanh Khê sau đó đã đưa xe chở theo áo phao, phao tròn... phục vụ người dân.
Tại phố cổ Hội An, nước sông Hoài đột ngột dâng cao từ chiều tối 7-11. Hiện mực nước lũ đã vượt mức báo động 2 hơn nửa mét. Toàn bộ các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An đã bị nước lũ nhấn chìm. UBND TP Hội An đã tổ chức sơ tán hơn 20 hộ dân phường Cẩm Kim nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn.
![]() |
| Người dân phải đi lại bằng thuyền... (Ảnh: HC) |
Theo ghi nhận của PV Infonet, ngày 8/11, nhiều trường học trên địa bàn Đà Nẵng đã phải đóng cửa, cho học sinh nghỉ học do mưa lũ. Khu vực trước cổng trường THPT Thái Phiên (nằm ngay trung tâm quận Thanh Khê) bị ngập nước hơn 1m nên nhà trường phải cho học sinh nghỉ học vì không thể vào trường.
![]() |
Và kết bè chuối để di chuyển xe máy! (Ảnh: HC) |
Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng, cho biết theo thống kê ban đầu, toàn Đà Nẵng có trên 30.000 hộ dân bị ngập sâu, và các ngành chức năng đang nổ lực giúp dân di chuyển đến nơi khô ráo, tránh lũ.
Thuỷ điện đồng loạt xả lũ
Từ chiều 7-11, 3 thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là Sông Tranh 2, Đắk Mi 4 (nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn) và A Vương (nằm thượng nguồn sông Vu Gia) đều phải xả lũ ở mức vài trăm đến 4.000m3/giây. Trong khi đó, ông Nguyễn Nhung, Giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước ở hồ Liệt Sơn đã vượt cao trình 39,4 mét. Để tránh tình trạng lũ tràn bờ, chiều 7/11, hồ Liệt Sơn bắt đầu tiến hành xả lũ, với lưu lượng là 290m3/giây.
Hiện Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã phối hợp với huyện Đức Phổ thông báo cho các hộ dân ở vùng hạ lưu biết để có các biện pháp ứng phó, tránh bị động khi nước dâng. Thời gian xả lũ dự kiến là từ 3-7 ngày. Được biết, hồ Liệt Sơn tại xã Phổ Hoà, huyện Đức Phổ, có diện tích lưu vực 36,8km2, có khả năng cung cấp nước tưới cho trên 2.000 ha lúa, hoa màu các xã của huyện Đức Phổ. Đây là hồ chứa nước lớn nhất Quảng Ngãi hiện nay.
![]() |
Người dân vùng trũng ở Đà Nẵng di chuyển tránh mưa lũ |
Hai thủy điện lớn nhất tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là thủy điện Bình Điền (trên sông Hương), thủy điện Hương Điền (trên sông Bồ) đang tiếp tục điều tiết tiếp tục xả lũ khiến cho hạ du bị ngập nặng.
Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và mưa, lũ trên đất liền, sáng nay 8-11, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tiếp tục có công điện khẩn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố: Thông báo cho chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh; triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán đến nơi an toàn bảo đảm về người và tài sản.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa và vận hành theo quy trình đảm bảo an toàn công trình và hạ du; chủ động triển khai lực lượng cứu hộ để xử lý các sự cố có thể xảy ra.
Nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ; Chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ gồm lượng thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để sẵn sàng đối phó với tình huống bị lũ chia cắt, kéo dài. Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu.
HẢI CHÂU - Văn Dương




