Đà Nẵng tin tưởng trở lại tốp đầu về năng lực cạnh tranh
Như tin đã đưa, nhân chuyến và thăm và làm việc tại miền Trung, chiều 18/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể TP Đà Nẵng.
Báo cáo với Tổng Bí thư cùng lãnh đạo các bộ, ngành TƯ, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bày tỏ tin tưởng TP sẽ trở lại tốp dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ngay trong năm nay.
![]() |
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong trong buổi làm việc chiều 18/3 (Ảnh: HC) |
Ông Trần Thọ cho hay, trong thời gian qua Đà Nẵng được xếp dẫn đầu cả nước trong nhiều nhóm chỉ số quan trọng như chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (4 năm liên tục), chỉ số quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số công lý… Riêng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, sau nhiều năm ở tốp đầu và dẫn đầu cả nước, năm 2011, Đà Nẵng bị hạ xuống vị trí thứ 7 và năm 2012 rơi xuống đến thứ 12.
“Sau khi Bộ Chính trị có ý kiến nhắc nhở, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã có chủ trương, chỉ đạo bằng mọi cách tập trung tạo ra những giải pháp mạnh hơn để khắc phục những hạn chế dẫn đến sự tụt hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Ngày 20/3 tới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ ra Hà Nội dự công bố xếp hạng chỉ số này năm 2013. Chúng tôi tin tưởng với sự nỗ lực trong thời gian vừa qua, chắc rằng Đà Nẵng sẽ khôi phục lại được vị trí mà TP đã trải qua, có thể là ở trong tốp đầu” – ông Trần Thọ nói.
Theo ông Trần Thọ, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2013 TP Đà Nẵng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách vượt dự toán và lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,3 tỉ USD, du lịch thu hút trên 3,1 triệu lượt khách, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt trên 5 triệu tấn…
Kinh tế tăng trưởng, thu ngân sách vượt dự toán đã tạo điều kiện cho TP thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, góp phần cải thiện đời sống nhân dân…
Tuy nhiên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu rõ, kinh tế của TP tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ, tích lũy còn hạn chế. Đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất còn chậm so với đầu tư phát triển hạ tầng, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh, mang tính đột phá.
TP có nhiều khu công nghiệp nhưng khu công nghiệp ăn nên làm ra, tạo được những “cú đấm” để đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn thu lớn cho ngân sách vẫn chưa nhiều, chỉ mới đếm trên đầu ngón tay. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển nhanh nhưng có mặt chưa đồng bộ…
Theo ông Trần Thọ, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ “xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, một trung tâm KT-XH lớn của miền Trung”, Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai Kết luận 75 của Bộ Chính trị gắn với đề án tổng thể cơ cấu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP, trọng tâm là phối hợp với các bộ, ngành TƯ xây dựng, trình Chính phủ ban hành một số cơ chế tài chính, ngân sách theo hướng ưu đãi hơn, tạo thêm nguồn lực, động lực mới cho TP phát triển.
“Thay cho Quyết định 13/2006/QĐ-TTg về một số cơ chế tài chính, ngân sách ưu đãi đối với TP Đà Nẵng mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, hiện chúng tôi đã dự thảo xong và đang xin ý kiến các bộ, ngành TƯ để báo cáo Chính phủ. Đồng thời triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành dịch vụ của TP, thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh tiến độ triển khai khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung… nhằm tạo nguồn thu bền vững cho TP” – ông Trần Thọ cho hay.
Bên cạnh đó, theo ông Trần Thọ, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị nhanh, đồng bộ, hiện đại. Quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế; chăm lo đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với thu hút nhân tài, từ nay đến năm 2020 tiếp tục thực hiện bước đột phá này, lo cho công tác cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao của TP không kém gì lo cho phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…
“Giành được vị trí ở tốp đầu trong một số lĩnh vực, chúng tôi cho rằng đó vừa là niềm vui nhưng cũng đồng thời là đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng phải làm tốt hơn nữa, giữ cho bằng được và phát huy có hiệu quả về năng lực cạnh tranh và một số chỉ số khác. Đây là một khâu không cho phép TP Đà Nẵng lơ là trong bất kỳ trường hợp nào, không được thỏa mãn, không được chủ quan mà phải làm tốt hơn nữa để phục vụ tốt hơn, chất lượng hơn đối với người dân và doanh nghiệp” – ông Trần Thọ nhấn mạnh.
