Đà Nẵng tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thành uỷ Đà Nẵng mở rộng tổ chức ngày 28/6. Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế TP tiếp tục gặp nhiều khó khăn, sức mua yếu, nhu cầu thị trường thu hẹp, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho tăng cao, nhất là bất động sản...
Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành uỷ Đà Nẵng, ông Trần Thọ (thứ 2 từ bên phải sang) cùng các vị lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất (Ảnh: HC) |
Với GDP tăng 7,14% so cùng kỳ 2012, Đà Nẵng là địa phương có mức tăng trưởng thấp nhất Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 6 tháng qua. Trong đó thu nội địa gần 49%, thuế xuất nhập khẩu 29%, tiền sử dụng đất đạt 43% so với dự toán. Tổng thu ngân sách ước đạt 5.250,7 tỉ đồng, chỉ bằng 44% dự toán, tổng chi ngân sách địa phương 7.623,4 tỉ đồng, bằng 56,5 dự toán; giải quyết việc làm mới cho 13.170 lao động, giảm 16,5%...
Nhận định từ nay đến cuối năm tình hình kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn, Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vay vốn duy trì và mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Tìm nhiều biện pháp duy trì và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các ngành kinh tế ổn định và phát triển, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước...
Bên cạnh đó, tích cực huy động các nguồn thu vào ngân sách, quản lý ngân sách chặt chẽ và hiệu quả. Tập trung các giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp.
Đáng chú ý, trong những tháng còn lại của năm 2013, Đà Nẵng sẽ thực hiện tiết kiệm thêm 10% các khoản chi thường xuyên. Đồng thời kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tuy nhiên vẫn tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội...