Đà Nẵng: Tỉ lệ người chưa thành niên vi phạm pháp luật giảm mạnh
![]() |
| Đoàn khảo sát của Uỷ ban Pháp luật Quốc hội làm việc tại Đà Nẵng ngày 4/3 - Ảnh: HC |
Báo cáo của Công an, TAND, Viện KSND Đà Nẵng và Trường Giáo dưỡng số 3 thuộc Tổng Cục VIII đóng tại Đà Nẵng cho thấy, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy (ngày 10/8/2009) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư thì tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi chưa thành niên ở Đà Nẵng giảm rất nhiều.
Năm 2012 trên địa bàn chỉ xảy ra 209 vụ với 283 người chưa thành niên phạm tội, giảm hàng chục vụ và 125 đối tượng so với năm 2011. Công an Đà Nẵng đã khởi tố 22 vụ với 24 đối tượng. Số còn lại giao cho gia đình và địa phương quản lý. Tất cả được thực hiện đúng với quy định của pháp luật, không có trường hợp xảy ra khiếu kiện do bị oan sai…
Hiện trường Giáo dưỡng số 3 đang giáo dưỡng 557 em; trong đó có 556 em học sinh áp dụng biện pháp xử lý hành chính, chủ yếu do các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự; cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, hiếp dâm… Sau khi vào trường, các em được học văn hóa, học nghề, được tư vấn và học kỹ năng sống theo những quy định của nhà nước, được hưởng các chính sách về y tế... Nếu có tiến bộ các em sẽ được xem xét tái hòa nhập cộng đồng sớm hơn thời hạn.
![]() |
| Dạy nghề gò hàn cho các em đang được giáo dưỡng tại Trường Giáo dưỡng số 3 (Đà Nẵng) - Ảnh: HC |
Theo ông Huỳnh Nghĩa, thành viên Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng thì tình hình trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn Đà Nẵng chiếm tỷ lệ rất thấp so với nhiều địa phương khác. Để đạt được điều đó, lãnh đạo TP và các cấp, ngành đã có sự quan tâm đặc biệt trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa trẻ em hư; có nhiều chương trình, chính sách như gặp gỡ, đối thoại, hỗ trợ; phân công các ngành, các cấp, các hội, đoàn thể trong việc theo dõi, giúp đỡ cảm hóa các em.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là mức đầu tư kinh phí cho học sinh học nghề trong trường giáo dưỡng quá thấp; việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường này cũng chưa được quan tâm… Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chức năng cũng kiến nghị nhiều vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất bổ sung một số chính sách đối với đối tượng vi phạm pháp luật là người chưa thành niên. Đồng thời đề nghị bổ sung các quy định nhằm đảm bảo xử lý công bằng hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này với các đối tượng khác.
Ông Dương Ngọc Ngưu đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của các cơ quan, đơn vị của Đà Nẵng đã giúp đoàn khải sát có thêm nhiều thông tin rất hữu ích để báo cáo Ủy ban Tư pháp trong quá trình thẩm tra một số dự án luật có liên quan. Đồng thời, ông cho biết đoàn khảo sát sẽ tiếp thu các kiến nghị để phản ảnh với cơ quan chức năng TƯ xem xét, giải quyết.

