Đà Nẵng: Thực hiện nghiêm biện pháp chống bức cung, nhục hình
Ngày 27/3, đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Công Hồng làm trưởng đoàn đã làm việc với các ngành công an, kiểm sát, luật sư của Đà Nẵng để giám sát việc chấp hành pháp luật trong thu thập, đánh giá chứng cứ, chống bức cung, nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự.
![]() |
Các ngành công an, kiểm sát Đà Nẵng khẳng định các biện pháp chống bức cung, nhục hình được thực hiện khá nghiêm túc trong quá trình điều tra (Trong ảnh: Công an Đà Nẵng tiến hành điều tra một vụ án ma túy trên địa bàn - Ảnh: HC) |
Theo báo cáo của Công an Đà Nẵng, từ năm 2011 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã tiếp nhận 2.162 hồ sơ vụ án hình sự; bắt, tạm giữ, tạm giam 1.482 vụ với 2.620 đối tượng. Cơ quan điều tra hai cấp của TP đã tiến hành lấy lời khai 1.941 người bị hại, 4.005 người làm chứng, 2.620 người bị bắt và 3.718 bị can.
Việc lấy lời khai người tham gia tố tụng được cơ quan điều tra tiến hành khách quan, công khai. Các biện pháp chống bức cung, nhục hình được thực hiện khá nghiêm túc. Có 13 vụ, 12 bị can đình chỉ điều tra nhưng trong đó không có vụ án, bị can bị Viện KSND hủy quyết định đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra để yêu cầu phục hồi điều tra.
Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng Phan Trường Sơn cũng cho hay, công tác kiểm sát các hoạt động nêu trên của cơ quan điều tra được Viện KSND hai cấp của TP thực hiện khá nghiêm túc, đảm bảo việc thu thập, đánh giá chứng cư, lấy lời khai, hỏi cung bị can được thực hiện khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật.
Viện KSND TP Đà Nẵng đã kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra của cơ quan điều tra ngay từ giai đoạn ban đầu. Công tác kiểm sát việc lấy lời khai, hỏi cung bị can là hoạt động thường xuyên. Việc kiểm sát chống nhục hình, bức cung được thực hiện chặt chẽ tại tất cả các vụ án. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc theo dõi cụ thể hoạt động điều tra của điều tra viên nên đã hạn chế thấp nhất việc bức cung, dùng nhục hình đối với bị can.
Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị rất cụ thể để khắc phục.
Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Công Hồng đánh giá cao cố gắng của các cơ quan tư pháp TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự. Ông cho biết, đoàn giám sát tiếp thu tất cả các kiến nghị để nghiên cứu, phản ảnh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
