Đà Nẵng: Thu hồi đất biệt thự trái phép nếu chuyển nhượng trái luật
Sáng 29/1, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 1/2015 của UBND TP Đà Nẵng do Chánh Văn phòng kiêm phát ngôn viên Võ Văn Thương chủ trì, việc xử lý các khu biệt thự của hai ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh ở Phước Sơn, Quảng Nam) xây dựng trái phép trên đất rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã thu hút nhiều sự quan tâm của các phóng viên.
![]() |
Ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND TP Đà Nẵng trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 1/2015 tổ chức sáng 29/1 (Ảnh: HC) |
PV Infonet đặt câu hỏi: “Sau khi báo điện tử Infonet đưa tin về việc UBND quận Liên Chiểu ngày 28/1 đã báo cáo UBND TP Đà Nẵng phương án thống nhất xử lý các khu biệt thự nêu trên theo hướng buộc tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép (kể cả các biệt thự), dư luận rất hoan nghênh, đồng tình. Tuy nhiên cũng có dư luận cho rằng vụ việc sẽ được “giơ cao đánh khẽ”, sẽ chỉ tháo gỡ vài viên ngói, đập vài đoạn tường rào… để trấn an dư luận rồi đâu lại vào đấy. UBND TP Đà Nẵng có cam kết điều đó sẽ không xảy ra trong quá trình xử lý các khu biệt thự trái phép này?”.
Ông Võ Văn Thương trả lời: “Quan điểm của lãnh đạo TP Đà Nẵng, về mặt trách nhiệm, thẩm quyền là UBND quận Liên Chiểu và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu xử lý theo đúng quy định của pháp luật và trong thời gian sớm nhất. UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu tiến hành xử lý vụ việc này trong quý 1/2015.
UBND quận Liên Chiểu và Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, Sau khi xử lý xong, UBND quận Liên Chiểu có báo cáo UBND TP Đà Nẵng về việc thực hiện trách nhiệm của mình!”.
PV Infonet thuật lại cho ông Võ Văn Thương phát biểu của ông Phạm Công Hùng, Thẩm phán TAND Tối cao trên báo Tuổi trẻ ngày 26/1, trong đó nêu: “Theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 102/2014 của Chính phủ, vi phạm của ông Thạch được quy định tại điều 9, Nghị định 102 là “chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.
Nghị định này quy định biện pháp chế tài bao gồm phạt tiền lên tới 50 triệu đồng và buộc phải dỡ bỏ các công trình vi phạm, phục hồi nguyên trạng ban đầu. Ngoài việc này, ông Thạch còn bị xử lý về hành vi nhận chuyển nhượng đất phi nông nghiệp trái pháp luật. Và chế tài của hành vi này là hoàn trả toàn bộ diện tích đã nhận chuyển đổi”.
Từ đó, PV Infonet đặt câu hỏi: “Trả lời phỏng vấn báo chí về việc xử lý các biệt thự trái phép trên đất rừng Hải Vân, lãnh đạo quận Liên Chiểu chỉ mới nêu về việc xử phạt vi phạm hành chính 40 – 50 triệu đồng và buộc hai ông Phan Như Thạch, Ngô Văn Quang phải tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên chưa thấy nêu việc buộc hai ông này phải “phục hồi nguyên trạng ban đầu” và đặc biệt là chưa đề cập tới việc buộc họ phải hoàn trả diện tích đất đã nhận chuyển nhượng trái pháp luật. Ý kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng về vấn đề này như thế nào?”.
Ông Võ Văn Thương trả lời: “Về vấn đề này, UBND quận Liên Chiểu có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và báo cáo với các ngành chức năng có liên quan. Nếu đó là đất nhận chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật thì phải thu hồi!”.