Đà Nẵng: Tăng cường kết nối ngư dân trên biển với đất liền
Đà Nẵng: Tăng cường kết nối ngư dân trên biển với đất liền
>> Cứu thoát ngư dân bị tai biến trên biển Hoàng Sa
>> Đà Nẵng: Lắp miễn phí máy liên lạc 500 hải lý cho ngư dân
![]() |
Tàu của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cứu kéo tàu cá của ngư dân bị nạn trên biển vào bờ - Ảnh: HC |
Chiều 18/3, ông Hồ Phó, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay, theo quy chế phối hợp năm 2012 vừa được ký kết, Sở NN-PTNT và Bộ đội Biên phòng TP sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ngư dân về pháp luật vùng biển, ý thức chủ quyền vùng biển, sự cần thiết và bắt buộc trong việc đảm bảo an toàn hàng hải, thông tin tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định về quản lý bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…
Đồng thời tiếp tục tổ chức các đợt phối hợp công tác vừa tuyên truyền vừa tuần tra, kiểm soát tại các trạm biên phòng, trên vùng biển Đà Nẵng. Kiên quyết không cho ra khơi hoạt động đối với các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn hàng hải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường kết nối thông tin liên lạc giữa ngư dân trên biển với đất liền để chủ động nắm tình hình, xử lý tình huống khi thời tiết diễn biến thất thường cũng như kịp thời triển khai các giải pháp tìm kiếm cứu nạn trên biển...
Theo ông Hồ Phó, trong tháng 2 và đầu tháng 3/2012, qua kiểm tra 267 tàu thuyền với 1.886 lao động, lực lượng thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đà Nẵng phối hợp với các đồn, trạm biên phòng và các địa phương đã xử lý 14 phương tiện vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.
Các hành vi vi phạm chủ yếu là không có bằng thuyền trưởng, không kẻ số đăng ký theo quy định, không mang theo giấy tờ tàu cá, trể hạn đăng kiểm, không mua bảo hiểm thuyền viên tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng.
Qua kiểm tra khai thác thủy sản ven bờ, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 tàu cá ĐNa-26155-TS (của ông Võ Văn Hùng, ở tổ 18 Lộc phước 3); ĐNa- 37022-TS (của ông Mai Thành Long, tổ 22); ĐNa-30476-TS của ông Trần Hùng (tổ 5B Thành Vinh II) và ĐNa-36120-TS (của ông Lê Tấn Dũng, tổ 16, cùng phường Thọ Quang) hành nghề lưới kéo tại khu vực Bãi Ngang. Đây là nghề đã bị cấm khai thác ven bờ. Ngoài ra, còn phát hiện 4 đối tượng khai thác thuỷ sản bằng xung điện trên tuyến nội đồng thuộc huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Khi thấy lực lượng thanh tra, các đối tượng này đã bỏ chạy.
HẢI CHÂU