Đà Nẵng: Sẽ thu phí xử lý nước thải của hộ dân
Chiều 17/5, đoàn công tác do ông Parameswaran Iyer, chuyên gia đầu ngành về đô thị của Ngân hàng Thế giới (WB) dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng sau chuyến giám sát giữa kỳ (từ ngày 13 - 17/5) đối với "Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng" (PIIP) do WB tài trợ.
Đoàn công tác của WB làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều 17/5 (Ảnh: HC) |
Dự án có hiệu lực từ ngày 25/11/2008 với tổng chi phí ban đầu 218,5 triệu USD nhằm nâng cao tính hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ đô thị của TP Đà Nẵng thông qua các hạng mục đầu tư ưu tiên gồm nâng cấp đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường và xây dựng các tuyến đường giao thông chiến lược tại các khu vực đã được lựa chọn, cũng như tăng cường thể chế trong hoạch định đầu tư và quản lý các dịch vụ đô thị.
Theo dự kiến ban đầu, dự án PIIP sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2013. Tuy nhiên do có một số hoạt động với tổng chi phí khoảng 37 triệu USD được chuyển sang "Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng"nên toàn bộ dự án PIIP sẽ kết thúc vào cuối năm 2013. Qua giám sát, đoàn công tác của WB xác nhận các mục tiêu phát triển dự án PIIP đã đạt được một cách bền vững.
Hầu hết các hạng mục về xây dựng cầu - đường đô thị như đường Võ Chí Công (dài 7km với 2 cây cầu Nguyễn Tri Phương và Khuê Đông có tổng vốn 60 triệu USD, nối sân bay Đà Nẵng và trung tâm TP với khu vực đang phát triển ở phía Nam quận Cẩm Lệ, đường vành đai phía Nam (dài 6km, với 2 cây cầu Hoà Phước và Cổ Cò)... đã và sẽ được hoàn thành đúng thời hạn.
Hợp phần cải thiện hạ tầng môi trường cũng cơ bản sẽ được hoàn tất đúng hạn, ngoại trừ hạng mục xây dựng, nâng cấp trạm xử lý nước thải (XLNT) Hoà Xuân mới (đang trong quá trình thi công), trạm XLNT Liên Chiểu mới và trạm XLNT Sơn Trà hiện trạng (đang trong quá trình đấu thầu) sẽ được hoàn tất trong khuôn khổ dự án "Phát triển bền vững TP Đà Nẵng"...
Ngoài ra, đối với một số chậm trễ trong việc triển khai các hạng mục xây dựng hạ tầng, giair toả mặt bằng, bố trí tái định cư, đặc biệt là những quan ngại của đoàn công tác WB trước quy trình kéo dài trong việc thẩm định và phê duyệt quyết toán hợp đồng..., Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cũng cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan hoàn tất đúng theo thời hạn đã thoả thuận với WB.
Đáng chú ý, thông tin từ cuộc họp chiều 17/5 cho biết, trong khuôn khổ dự án PIIP, Công ty Thoát nước và XLNT Đà Nẵng (DWMC) đã được TP chính thức thành lập từ năm 2009. Với sự hỗ trợ từ PIIP, năng lực quản lý và vận hành của DWMC đã được cải thiện đáng kể. Dự án đã cung cấp thiết bị cần thiết cho công tác vận hành, bảo dưỡng và thực hiện một số khoá đào tạo cho cán bộ của công ty này.
"Mới đây Đà Nẵng đã ra quyết định về quản lý mạng lưới cống và thoát nước của TP, làm cơ sở pháp lý để vận hành DWMC. Đây là sự khởi đầu nền tảng thương mại cho công tác vận hành của công ty, tiến tới việc chi phí vận hành hệ thống thoát nước, XLNT của Đà Nẵng sẽ được chi trả đầy đủ từ thu phí của người sử dụng" - ông Đặng Đức Cường, chuyên gia cao cấp của WB, Chủ nhiệm dự án PIIP cho hay.
Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, ông Nguyễn Điểu cũng nêu rõ: "Chúng tôi rất hoan nghênh chiến lược quản lý nước thải của Đà Nẵng do PIIP đề xuất, tiến tới việc thu phí của những người sử dụng để hoàn trả cho dự án. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, bởi vì nước thải này là do cả triệu người dân thải ra thì không lý gì ngân sách cứ phải bao cấp chi phí xử lý. Muốn vậy, DWMC phải hoàn thiện, trở thành một doanh nghiệp độc lập để thực hiện việc thu phí".
Ông Parameswaran Iyer cho hay, vào đầu tháng 11/2013, WB sẽ tổ chức tại Đà Nẵng cuộc hội thảo quy mô lớn về những kinh nghiệm rút ra từ dự án PIIP. Trong đó sẽ rút tỉa, đánh giá những bài học kinh nghiệm về tổng thể dự án cũng như từng hợp phần, từng hạng mục từ gian đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện nhằm làm hình mẫu cho việc các dự án đô thị quan trọng khác do WB triển khai tại Việt Nam.