Đà Nẵng quyết dẹp nạn bu bám, chèo kéo du khách
![]() |
Ra mắt tổ liên ngành 43 nhằm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TƯ của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về "Năm Văn hóa văn minh đô thị 2015" (Ảnh: HC) |
Để thực hiện, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai 7 nhóm nhiệm vụ chính thực hiện Chỉ thị 43/CT-TƯ, trong đó tập trung giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt 3 nhóm hành vi vi phạm gồm quảng cáo tờ rơi, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị; chèo kéo, đeo bám khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng.
Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, tình trạng xây dựng trái phép, xây dựng không phép, quảng cáo, rao vặt tùy tiện, làm mất mỹ quan đô thị đang diễn ra khá nhiều trên địa bàn TP.
Đặc biệt, gần đây, tệ nạn ăn xin trá hình, bu bám chèo kéo khách du lịch lại tái diễn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân TP. Nguyên nhân chính là do công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này còn yếu kém. Bên cạnh đó cũng có một phần rất quan trọng là do ý thức của người dân.
“Việc chọn năm 2015 là “Năm Văn hóa văn minh đô thị” nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan ban ngành, tạo ra cho được sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, văn minh đô thị. Từ đó tạo đà tiếp tục củng cố, phát triển văn hóa, văn minh đô thị của TP trong những năm tiếp theo nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng Đà Nẵng trở thành một TP văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, một TP môi trường, an bình và sống tốt” – ông Võ Công Trí nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giao Sở LĐ-TB-XH phối hợp với các ngành, các quận huyện mở các đợt ra quân cao điểm ngăn chặn tình trạng bán hàng rong, đánh giày, bán sách báo dạo, xin ăn biến tướng trong năm 2015; chỉ đạo tổ xử lý 550 phối hợp với các địa phương phát hiện và xử lý triệt để các đối tượng lang thang xin ăn, đeo bám chèo kéo khách tại các khu vực trọng điểm có đông khách du lịch.
Sở GTVT được chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hãng taxi, không để xảy ra tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lái xe lòng vòng, tham gia chèo kéo khách du lịch.
Đặc biệt, Sở VH-TT-DL được yêu cầu xây dựng và phổ biến bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; quán triệt các doanh nghiệp du lịch về bảo đảm môi trường du lịch, văn hóa trong ứng xử, văn minh trong kinh doanh, nhất là tại các khu du lịch lớn. Phối hợp với các ngành giải quyết ngay các vụ việc, hiện tượng chèn ép, lừa đảo khách du lịch.
Ông Huỳnh Đức Thơ cũng giao cho UBND các quận, huyện chủ trì phối hợp với các ngành xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch; vận động và yêu cầu 100% các đơn vị kinh doanh dịch vụ ký cam kết và niêm yết công khai bản cam kết không để tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách xảy ra tại cơ sở của mình. Đồng thời yêu cầu Công an TP tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các đối tượng chèo kéo, đeo bám khách du lịch, taxi đậu đỗ đón khách sai quy định.