Đà Nẵng: Nhiều đơn vị “quan trọng” phớt lờ "Năm văn hóa, văn minh đô thị"!
Như tin đã đưa, ngày 4/3, lãnh đạo TP Đà Nẵng có buổi làm việc với Tổ liên ngành 43, rà soát các công việc cần tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt “Năm văn hóa, văn minh đô thị” theo Chỉ thị 43 của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Tại đây, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã chỉ đích danh nhiều đơn vị “quan trọng” nhưng lại phớt lờ chỉ thị này.
![]() |
Lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với Tổ liên ngành 43 sáng 4/3 (Ảnh: HC) |
Theo ông Trần Thọ, kết quả phúc tra của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đối với báo cáo của UBND TP, các quận, huyện, sở, ngành cho thấy, qua gần 2 tháng triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị” đã đạt một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhất là trên địa bàn quận Hải Châu cũng như trong hoạt động của Văn phòng UBND TP, các Sở VH-TT-DL, LĐ-TB-XH, GTVT, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Công an TP…
“Tuy nhiên đây là một công việc khó, nếu chúng ta làm bình thường như các công việc khác, cứ tà tà, khi họp thì quyết liệt nhưng hết họp lại chùn xuống, thì không ăn thua chi hết. Năm văn hóa, văn minh đô thị có chăng chỉ là khẩu hiệu, là hô hào chủ trương thôi, chứ còn kết quả thực tế trên địa bàn TP sẽ không nhiều lắm!” – ông Trần Thọ nêu rõ.
Theo ông, việc nhận thức đúng về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” là hết sức quan trọng. Nếu nhận thức không đầy đủ, không đến nơi đến chốn thì Đà Nẵng không thể triển khai đạt kết quả mong muốn. Do vậy, ông đặc biệt nhấn mạnh khâu quán triệt Chỉ thị 43 trong Đảng, trong cán bộ, công chức, trong cơ quan, trong các tổ dân phố, kể cả các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn.
“Phải hiểu Chỉ thị 43 nói những nội dung gì. Qua những gì các đồng chí bàn bạc nãy giờ thì thấy, Chỉ thị 43 đã nêu rồi nhưng do không quán triệt kỹ nên không thấu hiểu nội dung của Chỉ thị, từ đó mà hành động không chính xác!” – ông Trần Thọ nói.
![]() |
Ông Trần Thọ đọc tên các cơ quan, đơn vị "phớt lờ" Chỉ thị 43... |
Ồng cho hay, hiện việc quán triệt Chỉ thị 43 chỉ mới dừng ở cấp quận, ở cán bộ chủ chốt cấp phường mà chưa xuống đều khắp các tổ dân phố. Trong khi trực tiếp tham gia và quyết định “Năm văn hóa, văn minh đô thị” thành công hay không lại chính là từng người dân, từng hộ gia đình ở các tổ dân phố. Sau khi cử cán bộ trực tiếp đi phúc tra thì vẫn còn khá nhiều tổ dân phố chưa triển khai Chỉ thị 43 đến người dân.
“Đặc biệt, còn nhiều đơn vị đến bây giờ vẫn chưa tổ chức quán triệt Chỉ thị 43 thì làm sao triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” có kết quả được?” – ông Trần Thọ nói một cách bức xúc và yêu cầu Tổ liên ngành 43 tham mưu cho UBND TP ký thông báo phê bình các đơn vị sau đây:
“Báo Đà Nẵng là cơ quan tuyên truyền mà chưa tổ chức quán triệt, chưa có kế hoạch triển khai. Phóng viên báo Đà Nẵng có ở đây không, phải về viết mấy câu vô đi. Ông viết người ta như thế nhưng đến bây giờ ông vẫn chưa xây dựng kế hoạch, chưa quán triệt thì làm sao làm tốt được? Tôi nói đừng sợ mất lòng. Thời buổi ni mà cứ sợ mất lòng, cứ nói chung chung là không ăn thua đâu. Mất lòng trước nhưng được lòng sau!
Bảo hiểm xã hội liên quan đến văn minh đô thị ghê lắm. Chuyện anh đối xử với người đến nhận tiền bảo hiểm xã hội, trả lương hưu cho người về hưu, tiếp xúc giải quyết với các đối tượng xã hội khác… là văn hóa, văn minh đô thị. Anh là người nắm tiền, là người ban phát mà, là người thực thi chính sách mà, đến bây giờ cũng không học tập, không quán triệt, không xây dựng kế hoạch thì lấy đâu mà làm tốt được?
![]() |
và quyết liệt yêu cầu UBND TP Đà Nẵng ra thông báo phê bình ngay từ đầu năm! |
Kể cả Đài Phát thanh – Truyền hình, anh đi quay người ta như thế nhưng ở đơn vị anh đến bây giờ vẫn chưa học tập, chưa quán triệt, chưa có kế hoạch, chưa làm chi hết là sao? Anh chỉ được cái mấy phóng viên đi thực tế, chứ còn trong nội bộ của Đài, trong hệ thống ngành của anh thế nào thì cũng chưa làm, chưa có động đậy gì. Tôi nói có sách mách có chứng. Nếu tôi nói sai thì các đồng chí nói lại đi. Ai đi xác minh, thẩm tra sai phải chịu trách nhiệm!
Sở TT-TT, một Sở rất quan trọng, nhưng mới ký kế hoạch ngày 2/3, hôm nay là 4/3. Chắc nhận giấy mời họp rồi anh mới ký kế hoạch. Tôi nói có thể là hơi bị oan cho anh một tí, nhưng hoặc là anh chậm trễ, hoặc là anh đối phó. Chứ anh làm cái chi mà từ đó tới nay không ban hành kế hoạch, không tổ chức học tập, quán triệt trong cơ quan, đơn vị? Thế thì làm sao anh tham gia với TP cho tốt, làm sao anh nói cho họ nghe được? Làm sao anh mạnh dạn cắt điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định được?...”.
Tương tự, các đơn vị như TAND TP, Viện KSND TP, Liên minh Hợp tác xã… cũng bị ông Trần Thọ chỉ đích danh chưa tổ chức học tập, quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 43 về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, hoặc chỉ “đuổi gà qua đám giỗ” theo kiểu “tổ chức họp cơ quan cuối năm, chúc tết rồi nói thêm vài câu về Chỉ thị 43, nhưng hỏi Chỉ thị 43 là cái chi thì không biết chi hết trơn”!
Ông Trần Thọ yêu cầu Văn phòng UBND TP Đà Nẵng làm thông báo phê bình ngay các đơn vị trên: “Đầu năm phê bình cho các ông nhớ. Đã nói “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, lãnh đạo TP ban hành chỉ thị 2 tháng rồi mà đến bây giờ anh vẫn không đá động tới chi hết thì hỏi làm sao có chuyển động, làm sao thành công được!”.


