Đà Nẵng: Nghiên cứu quy định riêng để xử lý triệt để nạn mại dâm
Sáng 9/8, PV thường trú báo điện tử Infonet tại Đà Nẵng nhận được văn bản số 238/TB-VP (gửi bằng đường bưu điện) do Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Khoa ký ngày 5/8 thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm (gọi tắt là BCĐ) TP Đà Nẵng tổ chức hôm 31/7.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm (gọi tắt là BCĐ) của TP Đà Nẵng hôm 31/7 (Ảnh: HC) |
Đây được xem là phản hồi chính thức từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng sau loạt bài đăng trên Infonet phản ảnh những phát biểu có phần gây tranh cãi của ông Nguyễn Xuân Anh đối với công tác phòng chống mại mại dâm trên địa bàn TP tại cuộc họp nêu trên, và những ý kiến nhiều chiều của dư luận chung quanh các phát biểu này.
Theo văn bản 238/TB-VP, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là BCĐ các quận, huyện tiếp tục quán triệt quan điểm và tăng cường quyết tâm trong công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP Đà Nẵng được ban hành chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 6/2013 đến nay về công tác phòng chống tệ nạn này.
Đồng thời yêu cầu Đội Kiểm tra liên ngành về văn hóa xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm TP và các quận, huyện phải nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kiểm tra để phát hiện, xử lý triệt để hơn. Việc xử lý phải cương quyết, nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ tái phạm phải đình chỉ hoạt động; chấm dứt tình trạng kiểm tra nhiều lần nhưng không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử phạt không nghiêm, để tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn; báo cáo số liệu cụ thể về cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoạt động tại cuộc họp tổng kết cuối năm.
Đáng chú ý, theo đề nghị của Sở LĐ-TB-XH, trong khi trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể, để ngăn chặn nguy cơ bùng phát tệ nạn mại dâm tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh giao Sở này chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND TP ban hành các quy định riêng, cụ thể, chặt chẽ hơn để xử lý triệt để tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP.
Sở LĐ-TB-XH cũng được yêu cầu phối hợp với Sở Nội vụ, Sở VH-TT-DL nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm hoặc kiện toàn, củng cố bộ máy, tổ chức của Đội Kiểm tra liên ngành về văn hoá xã hội và phòng chống tệ nạn mại dâm của TP hiện nay, báo cáo UBND TP trong quý 3/2013.
Đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và dư luận quần chúng về các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tệ nạn mại dâm để xử lý kịp thời. Duy trì mô hình phòng ngừa phụ nữ có nguy cơ dẫn đến hoạt động mại dâm, hỗ trợ phụ nữ bán dâm hòa nhập cộng đồng và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.