Đà Nẵng lập Ban chỉ đạo đối phó với hạn hán nghiêm trọng
![]() |
| Nhiều kênh mương dẫn nước tưới cho các cánh đồng ở huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã cạn trơ đáy!- Ảnh: HC |
Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết làm Trưởng ban, Giám đốc Sở NN-PTNT làm Phó Trưởng ban thường trực và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, quận huyện liên quan làm thành viên. Ban này có nhiệm vụ giúp UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác phòng chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2013.
Theo Sở NN-PTNT Đà Nẵng, mùa mưa 2012 kết thúc sớm, không có lũ. Lượng mưa hai tháng chính của mùa mưa (tháng 10 - 11) trung bình chiếm 60 - 70% tổng lượng mưa cả năm, là nguồn nước sinh thủy chính cho dòng chảy trên sông suối trong mùa khô, nhưng trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn chỉ đạt khoảng 45% so với lượng mưa trung bình cùng kỳ nhiều năm.
Hiện dòng chảy trên sông Vu Gia bị suy giảm mạnh, mực nước tại Ái Nghĩa đang ở mức thấp kỷ lục trong 40 năm qua. Sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng nên từ ngày 26/11/2012 đến nay nhà máy nước Cầu Đỏ phải lấy nước thô từ trạm bơm phòng mặn trước đập dâng An Trạch. Lưu lượng nước đến của tất cả các hồ chứa đều bị suy giảm rất mạnh. Các hồ chứa lớn của TP như Đồng Nghệ, Hòa Trung và Trước Đông chỉ mới trữ được 30 - 50% dung tích, các hồ nhỏ cạn nước.
Vụ Đông Xuân 2013 vừa qua, 2.500ha đất nông nghiệp của Đà Nẵng đã bị hạn hán đe doạ, vụ Hè Thu sắp tới đang phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ hạn rất nặng.
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Huỳnh Vạn Thắng lưu ý, theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, từ tháng 5 đến tháng 8, lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là ở Trung và Nam Trung bộ vẫn còn ở mức thấp. Dòng chảy trên hầu hết các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đều có xu thế giảm dần đến cuối tháng 8/2013 và hụt hơn so với trung bình nhiều năm từ 40-50% cùng kỳ, có nơi thấp hơn. Do vậy, tình trạng thiếu nước, khô hạn tiếp tục xảy ra trên diện rộng và kéo dài đến cuối tháng 8/2013. Xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển.
