Đà Nẵng lần đầu tiên trao giải thưởng "Toả sáng blouse trắng"
![]() |
Các cá nhân xuất sắc tiêu biểu được nhận giải thưởng "Toả sáng blouse trắng" lần đầu tiên được UBND TP Đà Nẵng trao tặng - Ảnh: HC |
Giải thưởng "Toả sáng blouse trắng" được UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập hồi tháng 3/2012. Là danh hiệu được trao trong lĩnh vực y tế nhưng "Toả sáng blouse trắng" không phải là giải thưởng của chuyên môn, của học hàm, học vị mà là phần thưởng về y đức của những người trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân, cho cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nêu rõ, thời gian gần đây, dư luận xã hội đề cập nhiều đến những trường hợp tiêu cực trong ngành y tế. Đặc biệt trong năm 2012, khảo sát xã hội cho thấy 92% bệnh nhân hài lòng với các cơ sở y tế tư nhân, trong khi con số này đối với các cơ sở y tế công lập chỉ có 67%.
Do vậy, với giải thưởng “Toả sáng blouse trắng”, TP Đà Nẵng muốn tìm kiếm, tôn vinh các cá nhân trong các đơn vị y tế công lập, bao gồm cả viên chức tập sự và nhân viên hợp đồng, có tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân tốt. Đây cũng chính là nét riêng của giải thưởng "Toả sáng blouse trắng" so với những hình thức khen thưởng khác của ngành y tế.
Được biết đây cũng là lần đầu tiên TP Đà Nẵng có một giải thưởng dành tặng cho những người trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng và có thành tích xuất sắc tiêu biểu về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân. Điều đó lý giải vì sao có đến gần 70% trong số 20 người được nhận giải thưởng lần này là các điều dưỡng, nữ hộ sinh, hộ lý, kỹ thuật viên...
Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, hàng năm cứ vào dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức tôn vinh 20 cá nhân tiêu biểu trong ngành y tế là những người thực hiện tốt y đức, có tinh thần, thái độ phục vụ tốt. Đây cũng là sự động viên, cổ vũ lớn lao đối với những người lao động trực tiếp phục vụ chăm sóc bệnh nhân, phục vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Để từ đó dần nói không với bệnh thành tích, nói không với tiêu cực.
Thay mặt những người được nhận giải thưởng, bác sĩ Nguyễn Văn Ngữ (Khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) xúc động nói: “Giải thưởng này không chỉ có ý nghĩa tôn vinh những đóng góp tích cực của y bác sĩ mà còn là nguồn động viên to lớn đối với những người làm ngành y, tạo niềm tin và hun đúc thêm lòng yêu nghề để tiếp tục nỗ lực cống hiến, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ người dân”.
Bác sĩ Mai Thị Ngâu (khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng) cũng tâm sự: "Sau ba mươi mấy năm cống hiến, có một giải thưởng như vậy là một sự an ủi rất lớn đối với cán bộ ngành y tế chúng tôi. Đây cũng là động lực thúc đẩy các cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được thành quả tốt hơn trong việc phục vụ bệnh nhân".