Đà Nẵng học hỏi kinh nghiệm phát triển đô thị của Yokohama
Theo ông Phùng Tấn Viết, cuộc hội thảo “Nghiên cứu cơ hội hợp tác quốc tế phát triển toàn diện đô thị giữa các TP của Nhật Bản và TP Đà Nẵng” đánh dấu bước tiếp theo trong mối quan hệ giữa Yokohama và Đà Nẵng sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 TP tháng 4/2013. Đây là cơ sở bước đầu để thiết lập và phát triển mối quan hệ đối tác song phương bền vững giữa 2 TP trong thời gian tới.
![]() |
| Cuộc hội thảo “Nghiên cứu cơ hội hợp tác quốc tế phát triển toàn diện đô thị giữa các TP của Nhật Bản và TP Đà Nẵng” do JICA phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 20/11 (Ảnh: HC) |
Tại hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản nhận định, Đà Nẵng cũng giống như Yokohama trước đây, là đô thị đang phát triển và cũng đang và sẽ gặp những vấn đề đô thị tương tự mà Yokohama đã trải qua như: tăng trưởng kinh tế và dân số nhanh dẫn đến tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, khan hiếm hạ tầng và xã hội, suy giảm chất lượng sống, giảm khả năng ứng phó với thiên tai, khó khăn trong quản lý đô thị.
Tuy nhiên, vượt qua những vấn đề khó khăn trên, TP Yokohama đã phát triển trở thành đô thị lớn thứ 2 và là một trong những cảng quốc tế chính của Nhật Bản, đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp nặng, là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới, có môi trường sống tiêu chuấn, được khách du lịch trong và ngoài nước lựa chọn làm điểm đến.
“Những gì chính quyền Yokohama đã làm chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm quý báu và bí quyết để giúp TP Đà Nẵng ngày nay học hỏi và áp dụng trong quá trình phát triển đô thị. Chúng tôi rất vui mừng vì Chính phủ Nhật Bản, lãnh đạo TP Yokohama đã quan tâm hỗ trợ và phối hợp nghiên cứu để giúp chúng tôi nhận ra những nét tương đồng trong quá trình phát triển đô thị của hai TP và đưa ra những đề xuất định hướng phát triển cho Đà Nẵng” – ông Phùng Tấn Viết nhấn mạnh.
Đồng thời ông Phùng Tấn Viết nêu rõ, trong thời gian tới, Đà Nẵng rất mong nhận được sự hỗ trợ kêu gọi nguồn vốn ODA (có thể có kết hợp với nguồn vốn của khu vực tư nhân) thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng về cảng biển, nâng cấp và cải tạo các công trình hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ nguồn, ngành công nghiệp phụ trợ, và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện thành công các dự án PPP tại Đà Nẵng nhằm làm giảm thấp nhất phí dịch vụ của các dự án có sự tham gia của khu vực tư nhân.
![]() |
| Các đại biểu đến từ TP Yokohama tham dự cuộc hội thảo (Ảnh: HC) |
Trong lời ngỏ của tài liệu “Xây dựng mô hình toàn cầu về quản lý đô thị bền vững TP Yokohama” được phát cho các đại biểu tham dự hội thảo, Thị trưởng Yokohama, ông Fumiko Hayashi cho hay, TP này từng phải đối mặt với hàng loạt vấn đề môi trường như là hệ quả của quá trình công nghiệp hoá và tăng trưởng dân số như vũ bão trong tiến trình phát triển vượt lên trở thành một siêu đô thị với 3,7 triệu người. Yokohama đã rất nỗ lực để vượt qua những vấn đề đô thị điển hình và cùng với người dân hướng tới mục tiêu đô thị an toàn và tiện nghi.
Với nền tảng kinh nghiệm thu được, TP Yokohama đã và đang thực hiện thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các mô hình TP kết nghĩa, đô thị đối tác, CITYNET… với nhiều đô thị ở các quốc gia khác nhau. Để tiếp tục theo đuổi hợp tác quốc tế, từ tháng 10/2011, Yokohama đã trở thành TP đầu tiên ký kết với JICA thoả thuận đối tác Y-PORT (Chương trình Hợp tác của Yokohama về nguồn lực và công nghệ theo mô hình đối tác công – tư).
“Chắc chắn những độc giả của tập sách này, cũng giống như Yokohama trước đây, đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề đô thị hôm nay. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có một giải pháp toàn cầu cho những vấn đề này và thực tế cho thấy mỗi vấn đề cần được giải quyết trong bối cảnh riêng của từng đô thị, phát huy được kiến thức của khu vực tư nhân. Chính vì vậy, cách làm của TP Yokohama không hẳn sẽ có thể áp dụng trực tiếp cho các độ thị của bạn, nhưng chắc chắn những kinh nghiệm và bí quyết chúng tôi tích lũy được sẽ giúp khắc phục nhiều vấn đề đô thị ở từng TP” - ông Fumiko Hayashi nêu rõ.

