Đà Nẵng đồng ý cho GĐ Nhà hát Trưng Vương nghỉ hưu trước 2 năm
Trên trang FB của mình, nhạc sĩ Đình Thậm (Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Trưởng đoàn Ca múa nhạc TP Đà Nẵng) cho hay ông sinh tháng 11/1957 (quê quán ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Tuy nhiên theo ông Trần Quang Thanh, căn cứ hồ sơ quản lý về mặt nhân sự và bảo hiểm thì nhạc sĩ Đình Thậm sinh tháng 6/1958 và còn 2 năm nữa mới đến tuổi về hưu.
Nhạc sĩ Đình Thậm, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Trưởng đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng đã được lãnh đạo TP chấp thuận cho nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: HC) |
Mới đây nhạc sĩ Đình Thậm có đơn bày tỏ nguyện vọng về hưu trước tuổi. Việc này còn phải được phê duyệt chính thức của Bộ Nội vụ vì đây là trường hợp viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chấp thuận nguyện vọng của nhạc sĩ Đình Thậm, đồng thời phân công ông Hoàng Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, phụ trách nhà hát này và Đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng.
Theo ông Trần Quang Thanh, nhạc sĩ Đình Thậm được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Trưng Vương và Trưởng đoàn Ca múa nhạc TP Đà Nẵng kể từ khi đoàn ca múa nhạc này được thành lập năm 2002 đến nay. Trong đơn của mình, nhạc sĩ Đình Thậm chỉ trình bày đã có thời gian dài cống hiến và nay có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi chứ không nêu rõ lý do của việc xin nghỉ hưu này.
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng khóa 21 lần 2 và kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (tháng 12/2015), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu có cơ chế xã hội hóa mạnh mẽ những lĩnh vực, đơn vị sự nghiệp mà tư nhân có thể làm và làm tốt như Nhà hát Trưng Vương, Công ty Công viên cây xanh, Công ty Điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước..., tiến tới đặt hàng cho các đơn vị này để bộ máy bớt cồng kềnh, bớt tốn kém ngân sách.
Ông Trần Quang Thanh cho hay, trên tinh thần đó, Nhà hát Trưng Vương đã được chọn thực hiện thí điểm chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Về cơ bản, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất theo đề án xã hội hóa nhà hát này do Sở VH-TT-DL đề xuất. Theo đó, nhà hát sẽ tự chủ từng phần tiến tới tự chủ hoàn toàn (theo Nghị định 16/CP của Chính phủ). Trong vòng 1 năm sẽ có nghiên cứu, xem xét hiệu quả hoạt động để quyết định các nội dung tiếp theo.
“Chủ trương của TP là không thay đổi chủ thể, vẫn để đội ngũ hiện nay của nhà hát tiếp tục quản lý, khai thác nhà hát theo hướng xã hội hóa. Để thực hiện được chủ trương này thì nhà hát phải năng động, sáng tạo, nâng cao tính tự chủ, làm thế nào tăng nguồn thu của đơn vị lên để giảm chi ngân sách TP xuống. Việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình 5 năm để tiến tới tự chủ hoàn toàn và nhà nước không bao cấp nữa. Sau năm đầu tiên sẽ đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện chủ trương này để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trước mắt là như thế chứ chưa tính chuyện tư nhân vào quản lý, khai thác nhà hát này!” – ông Trần Quang Thanh nói.
Trả lời câu hỏi về việc nhạc sĩ Đình Thậm xin nghỉ hưu trước tuổi có ảnh hưởng gì đến việc thực hiện chủ trương xã hội hóa Nhà hát Trưng Vương hay không, ông Trần Quang Thanh cho hay, đây là đơn vị sự nghiệp công lập nên khi người này nghỉ thì người khác tạm thời điều hành.
“Anh Hoàng Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Nhà hát Trưng Vương được giao phụ trách nhà hát này để xây dựng phương án thực hiện theo chủ trương như vừa nêu trên của lãnh đạo Sở và lãnh đạo TP. Trong quá trình đó, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng và Nhà hát Trưng Vương sẽ tìm nhân sự đáp ứng được yêu cầu, bởi vì anh Chiến cũng đã quá tuổi để có thể đề bạt, bổ nhiệm!” – ông Trần Quang Thanh cho hay.