Đà Nẵng: Đối thoại với dân nhưng hạn chế báo chí!
Cùng tham gia cuộc đối thoại có đại diện Thường trực HĐND TP, Ủy ban MTTQVN TP, Ban Nội chính Thành ủy, các sở, ngành như TN-MT, Thanh tra, Xây dựng, Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư TP cùng chính quyền các địa phương liên quan để cung cấp và trả lời thông tin của từng vụ việc.
![]() |
Lực lượng bảo vệ chỉ cho phép báo, đài địa phương được vào tham dự đưa tin cuộc đối thoại của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2 (thuộc Thanh tra Chính phủ) với 24 trường hợp khiếu nại kéo dài trên địa bàn TP (Ảnh: HC) |
Tuy nhiên, khi PV báo điện tử Infonet đến tham dự đưa tin thì bị lực lượng bảo vệ ngăn lại ngay từ ngoài cổng. Mặc dù chúng tôi đã xuất trình thẻ nhà báo, nói rõ báo điện tử Infonet thuộc Bộ TT-TT nhưng lực lượng bảo vệ vẫn ngăn lại để đi gọi Thiếu tá Võ Sáu (có lẽ là chỉ huy đơn vị công an trực tại đây) đến giải quyết.
Thiếu tá Võ Sáu cho rằng “chỉ có các báo địa phương mới được vô thôi, không có báo nào được vô hết”. Chúng tôi hỏi vì sao thì Thiếu tá Võ Sáu trả lời là “mấy anh ở trong đó (trong hội trường, nơi đang diễn ra cuộc tiếp dân – PV) chỉ đạo". Khi chúng tôi hỏi: "Đây là cuộc tiếp dân mà, cũng phải để cho tiếng nói của TP đi tới với người dân chứ?”. Thiếu tá Võ Sáu trả lời: “Đúng rồi! Nhưng trong đó họ quy định, anh thông cảm!”.
"Chúng tôi biết là UBND TP Đà Nẵng chỉ gửi giấy mời đến các báo, đài địa phương, còn chúng tôi là báo trung ương. Nhưng chúng tôi hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng được sự chấp thuận của chính quyền TP. Và chúng tôi cũng có nhiệm vụ đưa tiếng nói của chính quyền TP đối thoại với người dân tới bạn đọc trong cả nước để tạo sự đồng thuận!” – PV Infonet phân tích thêm, tuy nhiên Thiếu tá Võ Sáu vẫn một mực từ chối.
Theo thông tin mà Infonet có được, hầu hết các vụ khiếu nại tham gia cuộc đối thoại này có liên quan đến đất đai xảy ra tại các dự án thuộc các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Trong đó có những vụ đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều lần song vẫn tiếp tục khiếu nại vượt cấp, kéo dài, thậm chí có vụ đến trên 10 năm.
Tại buổi đối thoại, các hộ khiếu nại được thẳng thắn trình bày quan điểm của mình và yêu cầu cơ quan chức năng giải đáp cụ thể từng vụ việc. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ giải quyết những vướng mắc, đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của mình ngay tại buổi đối thoại.
Ngoài ra, đại diện Thanh tra Chính phủ sẽ ghi nhận tình hình và có báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. Được biết đây là lịch tiếp và đối thoại cuối cùng của cấp TP đối với 24 trường hợp này, trừ những hộ khiếu nại phát sinh tình tiết mới.