"Đà Nẵng có khát vọng trở thành TP đáng sống nhất ở Việt Nam!"
Đó là phát biểu của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trong buổi hội thảo khởi động dự án "Phát triển bền vững TP Đà Nẵng" do UBND TP Đà Nẵng và WB phối hợp tổ chức ngày 27/8. Đây là dự án do WB tài trợ với tổng mức đầu tư 272 triệu USD, vừa chính thức có hiệu lực vào ngày 30/7 sau khi hiệp định tài trợ cho dự án này được Chủ tịch nước phê chuẩn.
![]() |
Hội thảo khởi động dự án "Phát triển bền vững TP Đà Nẵng" do UBND TP Đà Nẵng và WB phối hợp tổ chức ngày 27/8 (Ảnh: HC) |
"Khi xem chương trình trên đài BBC, tôi lại liên tưởng đến ngay dự án này. Và tôi nghĩ dự án sẽ góp phần giúp TP Đà Nẵng phát triển theo hướng bền vững. Đồng thời góp phần đem lại tiện ích dịch vụ xã hội, giúp cho người dân ở đây được hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống đáng sống!" - bà Victoria Kwakwa nói.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, trong quá trình phát triển trở thành TP môi trường, TP du lịch, đáng sống, Đà Nẵng rất cần sự hỗ trợ trong các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và xoá đói giảm nghèo đô thị. Đây là các lĩnh vực có nhu cầu về vốn đầu tư rất lớn nhưng ngân sách địa phương hiện chưa thể đáp ứng. Do đó việc tiếp nhận được nguồn tài trợ của WB cho dự án "Phát triển bền vững TP Đà Nẵng" có ý nghĩa hết sức quan trọng.
"Đây là là một trong những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Thông qua dự án này, cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng sẽ được đầu tư nâng cấp, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện cơ bản, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chủ trương xây dựng Đà Nẵng trở thành TP môi trường" - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.
Bà Victoria Kwakwa cho biết thêm, dự án sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, hệ thống đường trục chính, các dịch vụ về giao thông vận tải công cộng. Sau khi hoàn thành dự án, Đà Nẵng sẽ là TP đầu tiên ở Việt Nam có hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải rộng khắp, toàn diện và phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước; các dịch vụ vận tải công cộng chất lượng cao được phát triển, nhất là hệ thống xe buýt nhanh BRT. Qua đó góp phần nâng cao sự phát triển bền vững và giúp Đà Nẵng đạt mục tiêu xây dựng TP môi trường vào năm 2025.
![]() |
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phát biểu tại buổi hội thảo (Ảnh: HC) |
Bà Victoria Kwakwa cũng nhấn mạnh, đây là một dự án đa lĩnh vực, phức tạp với số vốn đầu tư rất lớn, đã được chuẩn bị một cách hiệu quả và đúng tiến độ trong gần 2 năm. Hiệp định tài chính được hai bên ký kết chỉ 3 ngày sau khi dự án được WB phê duyệt, trở thành dự án được ký kết cực kỳ nhanh chóng trong lịch sử WB. Nay đến bước thực hiện dự án là bước còn quan trọng và nhiều thách thức hơn, đòi hỏi phải tiếp tục được tiến hành một cách hiệu quả, thông suốt và với chất lượng cao.
"Tôi hy vọng đến khi kết thúc với sự đánh giá của một đơn vị độc lập thì dự án này sẽ được xem là một trong những dự án được thực hiện tốt nhất ở Việt Nam. Đây là thách thức đối với đội ngũ thực hiện dự án và tôi hy vọng họ có thể đạt được mục tiêu. Để sau khi dự án hoàn thành, trong con mắt người dân Việt Nam, Đà Nẵng không chỉ là một TP được quy hoạch và quản trị bài bản với cơ sở hạ tầng chất lượng cao mà còn được xem là một một mô hình về sự phát triển bền vững" - bà Victoria Kwakwa nói.
Với mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa WB và Đà Nẵng sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ trong đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế, quản lý các dịch vụ công, kêu gọi đầu tư nước ngoài, bà Victoria Kwakwa bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng trong khoảng một thập niên tới, có thể với những chính sách mới, nhà nước Việt Nam sẽ cho phép WB được đầu tư trực tiếp và ký kết hợp đồng trực tiếp các địa phương. Tôi hy vọng tới thời điểm đó, Đà Nẵng sẽ trở thành TP đầu tiên của Việt Nam ký kết trực tiếp với WB".