Đà Nẵng có dự án "độc nhất" đạt nhiều cái nhất của WB
![]() |
Hội nghị tổng kết dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng tổ chức chiều 2/8 (Ảnh: HC) |
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 218,471 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA của WB 152,438 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 66,033 triệu USD, được triển khai từ ngày 25/11/2008 đến ngày 30/6/2013.
"4 hợp phần của dự án đều tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên cao nhất của Đà Nẵng. Đó là nâng cao đời sống của người nghèo đô thị nhằm đảm bảo an sinh xã hội; cải thiện điều kiện môi trường nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành TP môi trường; phát triển giao thông chiến lược nhằm làm nền tảng cho sự phát triển mở rộng toàn bộ đô thị về phía Nam; và nâng cao nâng lực, thể chế trong lĩnh vực quản lý đô thị - một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển của TP Đà Nẵng" - ông Văn Hữu Chiến nói.
Theo bà Keiko Sato, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng là "dự án độc nhất đạt được nhiều cái nhất về nhiều mặt của WB tại Việt Nam". Thứ nhất, đây là dự án về đô thị đa ngành đầu tiên của WB tại Việt Nam. Đồng thời đây cũng là dự án về đô thị đầu tiên do WB tài trợ tại Việt Nam được thực hiện đúng thời hạn cam kết và đạt được những kết quả rất tốt...
![]() |
Bà Keiko Sato, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam trao đổi với ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bên lề hội nghị (Ảnh: HC) |
Thống kê của WB cho thấy, tính đến tháng 6/2013, có hơn 45.000 người dân được hưởng lợi từ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng. Đến tháng 12/2013, khi việc xây dựng tuyến đường chiến lược vành đai phía Nam Đà Nẵng và nhà máy xử lý nước thải Hoà Xuân được hoàn thiện thì số lượng người dân TP được hưởng lợi trực tiếp từ dự án này sẽ lên đến hơn 500.000 người (chiếm hơn 50% dân số Đà Nẵng hiện nay).
"Những cơ sở hạ tầng mà dự án mang lại cho Đà Nẵng sẽ tồn tại trong một thời gian nhưng sự phát triển và những thành tựu về thể chế như thu phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải từ người sử dụng, phê duyệt chiến lược về quản lý nước thải và ban hành chính sách về kết nối hộ gia đình (lần đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Xây dựng phê duyệt), phát triển mô hình thuỷ lực cho hệ thống quản lý nước thải và thoát nước để làm công cụ hữu ích cho việc quy hoạch, quản lý và giúp Đà Nẵng có thể đáp ứng được khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu... thì sẽ tồn tại rất lâu dài và là nền tảng cho TP này phát triển một cách bền vững trong tương lai" - Bà Keiko Sato nhấn mạnh.
Bà Keiko Sato cũng cho biết, tiếp nối thành công của dự án nêu trên thì một dự án mới là dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 272,13 triệu USD, trong đó nguồn vốn của WB là 202,4 triệu USD; vốn đối ứng của TP Đà Nẵng 69,7 triệu USD, cũng đã có hiệu lực với thời gian thực hiện từ năm 2013 - 2018. Đây cũng dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do WB tài trợ cho Đà Nẵng, với mục tiêu giúp TP phát triển bền vững qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng năng lượng có hiệu quả.