Đà Nẵng chưa quy hoạch hành lang thoát lũ các tuyến sông lớn
![]() |
| Cho đến nay TP Đà Nẵng vẫn chưa có quy hoạch hành lang thoát lũ cho các tuyến sông lớn - Ảnh: HC |
Ngày 7/4, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Thường trực Ban chỉ huy PCLB - TKCN TP Đà Nẵng cho hay, trong những năm gần đây, mặc dù thiệt hại do thiên tai trên địa bàn Đà Nẵng khá thấp và công tác phòng chống lụt bão của các cấp, ngành dần dần được nâng cao, song vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục:
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng, thực hiện Quyết định 172/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020", UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược này trên địa bàn giai đoạn từ 2010-2020.
Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng có quyết định han hành kế hoạch thực hiện Quyết định 1002/QĐ-TT (13/7/2009) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”. "Tuy nhiên đến nay việc thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh phí" - ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay.
![]() |
| Trong khi mưa lũ lớn trên địa bàn từng cắt ngang nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực nông thôn huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) - Ảnh: HC |
Bên cạnh đó, việc lồng ghép công tác phòng chống thiên tai vào các chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn vẫn chưa được tốt. Một số dự án khu dân cư, đô thị, cơ sở hạ tầng lấn sông, cản trở hoặc gây co hẹp dòng chảy lũ làm tăng mức độ của thiên tai. Giải pháp phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai chưa được triển khai đồng bộ, mới chỉ tập trung vào các giải pháp công trình mà chưa đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phi công trình.
Việc thi hành pháp luật về công trình thủy lợi, PCLB - Đê điều đã được tổ chức thực hiện song vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát các công trình không thường xuyên trong khi tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình, trồng cây trên mái đập còn xảy ra. Hành lang thoát lũ chưa được quan tâm bảo vệ; tình trạng khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng chưa được quản lý và giám sát tốt…
"Đáng chú ý là đến nay TP Đà Nẵng vẫn chưa có quy hoạch hành lang thoát lũ cho các tuyến sông lớn. Cơ quan chức năng lập quy hoạch đô thị của TP thường không chú ý đến hành lang thoát lũ, quy hoạch các công trình, khu đô thị, khu dân cư theo hướng áp sát với bờ sông hoặc lấn sông" - ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay.
![]() |
| Thậm chí làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường du lịch "5 sao" Nguyễn Tất Thành chạy dọc ven biển - Ảnh: HC |
Trước tình hình mùa bão lũ năm 2013 được dự báo sẽ rất khắc nghiệt, Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng kiến nghị UBND TP cùng các Bộ, ngành TW hỗ trợ và đầu tư kinh phí để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định 1002/QĐ-TTg trên địa bàn TP.
Đặc biệt, Ban chỉ huy PCLB - TKCN Đà Nẵng kiến nghị Bộ TN-MT sớm xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Trong đó quy định rõ việc vận hành xả lũ cũng như điều tiết nước vào mùa khô của các hồ thuỷ điện với sự tham gia và giám sát của các địa phương vùng hạ du là tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng để bảo đảm hiệu quả điều tiết của các hồ thuỷ điện, tránh xảy ra thiếu nước ở mùa khô và lũ lớn ở mùa mưa cho vùng hạ du.
"Chúng tôi cũng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và các Bộ, ngành TƯ tiếp tục cấp kinh phí thực hiện chương trình củng cố và nâng cấp đê biển, các dự án chống sạt lở ven sông Túy Loan, Cu Đê, sông Yên, sông Vĩnh Điện và khu vực ven biển doc các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trường Sa, Hoàng Sa để kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay cả khi xảy ra thiên tai và các dự án di dân vùng tránh thiên tai" - ông Huỳnh Vạn Thắng nói.


