Đà Nẵng: Chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng
Theo báo cáo của Thanh tra TP Đà Nẵng, năm 2016, toàn ngành Thanh tra TP đã triển khai 10.481 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 26.007 tổ chức, cơ sở, cá nhân.
Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 16.027,3 triệu đồng và kiến nghị thu hồi số tiền 10.423 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, 5.581,32 triệu đồng nộp Quỹ Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiểu; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 26.213 triệu đồng.
Năm 2016, Đà Nẵngchưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (Ảnh: HC) |
Trong kỳ, Thanh tra TP Đà Nẵng đã lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ 07 vụ việc (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 01 vụ/02 người; bán đảo Sơn Trà 05 vụ; dự án khu dân cư An Cư 5 giai đoạn 2 – 3 với 01 vụ).
Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, Thanh tra Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua thanh tra, tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
Ngoài ra, trong năm 2016, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các tổ chức thanh tra trên địa bàn TP đã tiếp nhận 134 đơn tố cáo. Qua xử lý có 26 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 19 đơn, đạt tỉ lệ 73,1%. Qua công tác này cũng chưa phát hiện hành vi tham nhũng.
Theo Thanh tra Đà Nẵng, trong công tác phòng, chống tham nhũng, TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan hành chính đã thực hiện nghiêm túc các chế độ, chi tiêu theo quy định hiện hành của nhà nước; công khai việc sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, gắn việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng vào quy chế thi đua, khen thưởng của đơn vị mình.
Tuy nhiên Thanh tra Đà Nẵng cũng nêu rõ, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được triển khai trên diện rộng nhưng chưa đi vào chiều sâu. Một số giải pháp phòng, ngừa tham nhũng chưa đạt yêu cầu như kê khai tài sản, thu nhập để minh bạch và công khai về thu nhập của cán bộ, công chức; việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chưa thật sự phát huy hiệu quả.
Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, đơn vị còn ít; việc tự kiểm tra phát hiện tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng còn chậm, chưa đúng yêu cầu nên ảnh hưởng đến việc tổng hợp chung.
Do vậy, Thanh tra Đà Nẵng cho biết, trong năm 2017, cơ quan này sẽ tích cực tham gia, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt là sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.