Đà Nẵng: 5 tỉ đồng trang trí đường phố Tết Giáp Ngọ

Ngày 17/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thông qua phương án trang trí đường hoa xuân và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập.

Theo đó, đường hoa xuân năm 2014 được triển khai ven đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn, từ giao lộ đường Lê Văn Duyệt (trước công trình Trung tâm Hành chính) đến cầu Rồng. Toàn tuyến được bố trí nhiều điểm nhấn, trong đó có 2 điểm chính tại phía Tây cầu Rồng và trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng; còn lại là các điểm trước trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, phía Tây cầu Sông Hàn, đoạn từ nút giao đường Trần Quốc Toản đến nút giao đường Phạm Phú Thứ…

Đà Nẵng: 5 tỉ đồng trang trí đường phố Tết Giáp Ngọ - ảnh 1
Phối cảnh điểm nhấn đường hoa xuân 2014 ở phía Tây cầu Rồng (Ảnh do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng cung cấp)

Mỗi điểm nhấn bố trí hai cụm hoa lớn gồm hoa mai và hoa đào gắn kết với các lối đi là tiểu cảnh; hình họa cách điệu về phong cảnh đồng quê, sinh hoạt cộng đồng… và được trang trí nhiều loại hoa tươi.

Ngoài ra, tại các nút giao thông lớn trên địa bàn TP cũng bày trí các tháp hoa, chậu hoa. Ưu tiên sử dụng hoa tươi do nông dân huyện Hòa Vang trồng cho các hạng mục này.

Về phương án trang trí đèn chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Ngọ, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, tại các vị trí trước trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ trên đường Bạch Đằng, bùng binh Nguyễn Hữu Thọ-Duy Tân (trước cổng sân bay), bùng binh Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh; trên một số trụ đèn các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Bạch Đằng, Lê Văn Duyệt, 2/9... sẽ được đầu tư trang trí hệ thống đèn led.

Đồng thời trang trí điện chiếu sáng băng đường Bạch Đằng bằng hoa đào chuông màu hồng (loại hoa biểu tượng của Bà Nà) cỡ lớn trị giá 580 triệu đồng, pano chào mừng năm mới tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần cầu Rồng), ngã ba đường Trường Sa–Hồ Xuân Hương và 10 vị trí điểm nhấn, mỗi vị trí 7 ngôi sao trên cây xanh dọc đường Trần Phú. Riêng cổng chào chúc mừng năm mới băng ngang qua đường Nguyễn Văn Linh gần cầu Rồng được triển khai 4 cặp ngựa màu vàng trị giá 600 triệu đồng.

Tổng kinh phí phục vụ trang trí đường hoa xuân 2014 và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Ngọ tại Đà Nẵng trên 5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa do Sun Group và Trung Nam Group đóng góp, còn lại là vốn ngân sách của TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất cho phép đường hoa xuân 2014 trưng bày từ tối 27 tháng Chạp đến mồng 7 tháng Giêng; 4 cặp ngựa trên đường Nguyễn Văn Linh cho phép sử dụng đến ngày 30/4/2014; riêng hệ thống chiếu sáng băng qua đường phải đảm bảo chất lượng để sử dụng cả năm 2014.

HẢI CHÂU

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !